08/02/2011 - 10:42

Khủng hoảng chính trị tại Ai Cập:

Chính quyền Mubarak nhượng bộ

Chính quyền Ai Cập ngày 6-2 đã tổ chức cuộc đàm phán đầu tiên giữa Phó Tổng thống Omar Suleiman với đại diện các phe phái đối lập và lực lượng biểu tình nhằm tiến tới thiết lập một cuộc đối thoại quốc gia để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng kéo dài hơn hai tuần qua.

Đại diện các phe phái chính trị ở Ai Cập trong cuộc gặp ngày 6-2. Ảnh: AP 

Theo các nguồn tin nước ngoài, chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak đã nhượng bộ nhiều yêu sách của các đảng phái đối lập như thành lập một ủy ban gồm các chuyên gia pháp lý và chính khách nhằm nghiên cứu sửa đổi hiến pháp, công nhận quyền tự do báo chí và Internet, nghiêm cấm sử dụng bạo lực giải tán biểu tình, không để bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Tuy nhiên, Tổng thống Mubarak sẽ không từ chức và phe đối lập tuyên bố vẫn bảo lưu yêu cầu nhà lãnh đạo 82 tuổi này phải ra đi. Dẫu vậy, các bên nhất trí sẽ tổ chức một cuộc gặp mới trong vài ngày tới nhằm đưa ra biện pháp cụ thể tiếp theo và giải quyết những bất đồng còn tồn tại.

Trước cuộc gặp ngày 6-2, hàng loạt thủ lĩnh cao cấp của đảng Dân chủ Quốc gia Ai Cập (NDP) cầm quyền, trong đó có ông Gamal Mubarak, con trai Tổng thống Hosni Mubarak, đã tuyên bố rời khỏi ban lãnh đạo của đảng này. Chính quyền Mubarak đã hứa rằng Gamal sẽ không tham gia tranh cử tổng thống vào tháng 9-2011.

Giới phân tích tin rằng những nhượng bộ lớn trên của ông Mubarak và ban lãnh đạo NDP sẽ dần tạo lòng tin nơi công chúng và sớm giúp chấm dứt cuộc biểu tình gây hỗn loạn và làm thiệt hại nền kinh tế Ai Cập hàng tỉ USD khi hoạt động giao thông, sản xuất, du lịch bị đình đốn. Mặc dù Tổng thống Mubarak chưa quyết định từ chức ngay lập tức theo yêu cầu của phe đối lập cũng như dòng người biểu tình nhưng ông hứa sẽ chuyển giao quyền lực trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra.

Giới lãnh đạo Mỹ và châu Âu cũng lên tiếng ủng hộ cuộc đàm phán nói trên, cho rằng cần có một tiến trình chuyển tiếp có trật tự nhằm không gây xáo trộn chính trị nghiêm trọng ở nước này. Phát biểu tại hội nghị an ninh quốc tế ở Munich (Đức) ngày 6-2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh điều quan trọng đối với tình hình hiện nay ở Ai Cập là một tiến trình chuyển giao và cải cách có trật tự do Phó Tổng thống Suleiman dẫn dắt nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và xây dựng các điều kiện bầu cử dân chủ.

PHÚC GIA AN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết