08/04/2016 - 13:58

Châu Á sẽ thiếu nước trầm trọng vào năm 2050

Dựa vào hàng loạt trình mô phỏng trên máy tính, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT-Mỹ) chứng minh rằng phần lớn dân số ở châu Á có thể đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng vào giữa thế kỷ này.

Đế tiến hành nghiên cứu, các chuyên gia đã sử dụng một mô hình máy tính chuyên biệt để mô phỏng các đặc điểm về phát triển, khí hậu và kinh tế của châu Á. Tiếp theo, họ kết hợp thêm một mô hình sử dụng nước chi tiết gọi là Hệ thống Nguồn nước để chạy một số trình mô phỏng nhằm thấy được những xu hướng có thể có về nguồn cung nước trong tương lai. Bằng cách này, nhóm nghiên cứu phát hiện khoảng 850 triệu người tại Nam Á và Đông Á đang sống trong các khu vực căng thẳng về nước. Tiếp tục chạy trình mô phỏng đến năm 2050, kết quả cho thấy hơn 1 tỉ người sẽ đối mặt với tình trạng nói trên và những quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc có thể bị xếp vào dạng không thể chịu nổi áp lực khan hiếm nước. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên nhân căng thẳng về nước không chỉ là hậu quả do nhân tai – con người khai thác nguồn nước ngầm kém bền vững – mà còn do thiên tai, tức những đợt hạn hán kéo dài.

Các chuyên gia MIT nhấn mạnh rằng nghiên cứu – công bố trên tạp chí khoa học danh tiếng PLoS One (Mỹ) – được thiết kế nhằm chỉ ra mối nguy ngày càng tăng về thực trạng thiếu nước chứ không phải để phục vụ cho việc dự báo. Vì vậy trong 35 năm tới, họ mong muốn nhìn thấy những đột phá mới trong nhiều lĩnh vực hướng tới mục tiêu hạn chế gia tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng và căng thẳng về nước trên toàn thế giới. Hiện nhóm nghiên cứu đang tiếp tục khám phá những tác động tiềm năng của các kỹ thuật nông nghiệp và thói quen sử dụng nước có thể làm giảm áp lực về nguồn cung nước trong tương lai của châu Á.

HOÀNG ĐIỂU (Theo Gizmag)

Chia sẻ bài viết