08/01/2014 - 08:45

CES 2014 – vì một cuộc sống tiện nghi

Hôm qua, Hội chợ hàng điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới năm 2014 (CES 2014) đã khai mạc tại thành phố Las Vegas (Mỹ). Đây là dịp mà các nhà sản xuất hàng công nghệ trên khắp thế giới trình làng sản phẩm mới nhất của mình. Đặc biệt, công nghệ nối mạng không dây đã truyền cảm hứng để giới công nghệ cho ra đời những ứng dụng và thiết bị hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, nổi bật là các sản phẩm được giới thiệu sau đây:

1. Nhà thông minh đang là xu hướng

Nhà tự động là một trong những xu hướng quan trọng tại hội chợ hàng điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới năm nay. Theo ước tính của Tập đoàn công nghiệp không dây Mỹ GSMA, thị trường nhà thông minh sẽ đạt 10 tỉ USD trong năm nay và dự báo tăng lên 44 tỉ USD vào năm 2017, một tiềm năng vô cùng to lớn mà các hãng công nghệ không thể bỏ qua.

Tại CES 2014, hãng công nghệ Archos của Pháp đã trình làng hệ thống nhà thông minh bao gồm các thiết bị thông minh như camera, trạm theo dõi thời tiết, ổ cắm điện, cảm biến chuyển động... Qua đó, người dùng có thể kiểm soát mọi hoạt động trong nhà thông qua ứng dụng Android và iOS trên máy tính bảng mới của hãng tên là Smart Home Tablet.

Mô phỏng hệ thống nhà thông minh của Samsung (trái)
và Archos. 

Trong khi đó, hãng điện tử LG (Hàn Quốc) ra mắt hệ thống HomeChat mà họ nói là sẽ tích hợp trong các thiết bị gia dụng thông minh sản xuất năm 2014 để người dùng tương tác với chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Chẳng hạn, tủ lạnh có thể cho bạn biết nó còn bao nhiêu lon bia lạnh bên trong hoặc khi bạn gửi tin nhắn: "Tôi đi nghỉ mát", tủ lạnh sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm điện và robot máy hút bụi sẽ vận hành theo chương trình cài đặt sẵn.

Nhưng đối thủ đáng gờm nhất trong lĩnh vực này có lẽ là tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc. Tại CES 2014, Samsung đã giới thiệu Smart Home – hệ thống kết nối nhiều thiết bị gia dụng và người dùng có thể điều khiển chúng từ xa. Dịch vụ mới, dự kiến tung ra thị trường nửa đầu năm nay, gồm có 3 tính năng:

- Device Control: Những thiết bị bao gồm máy điều hòa không khí và hệ thống đèn chiếu sáng có thể tắt/mở thông qua một ứng dụng trên các thiết bị thông minh. Hành động này có thể thực hiện dù chủ nhân ở nhà hay đi ra ngoài. Hệ thống còn hỗ trợ chức năng điều khiển bằng giọng nói thông qua loại remote TV mới của hãng.

- Home View: Các camera tích hợp trong TV và các thiết bị khác có thể được sử dụng để gửi hình ảnh chúng ghi được đến điện thoại người dùng theo thời gian thực, giúp họ trông chừng nhà cửa mỗi khi đi xa.

- Customer Service: Các thiết bị sẽ gửi thông báo đến ứng dụng nếu một bộ phận của nó cần được vệ sinh hoặc thay thế, chẳng hạn bằng cách gửi cảnh báo khi bóng đèn trong tủ lạnh bị đứt hay khi bộ lọc trong máy giặt bị bụi bẩn bịt kín.

Công ty cho biết ứng dụng đi kèm Samsung Smart Home hiện tương thích với một số thiết bị thông minh của hãng như TV, điện thoại, máy tính bảng và đồng hồ Galaxy Gear. Nó hoạt động bằng cách gửi tin nhắn đến máy chủ ở xa và dữ liệu được truyền tải đến hàng loạt thiết bị có nối mạng của Samsung như máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, hệ thống đèn LED và các camera kỹ thuật số. Samsung tiết lộ họ còn dự định mở rộng hệ thống để hỗ trợ các thiết bị chăm sóc sức khỏe, khóa cửa và những ứng dụng nhà sinh thái khác, cũng như sẽ tung ra một giao thức phần mềm cho phép các nhà sản xuất khác kết nối thiết bị của họ với hệ thống Smart Home.

2. Thiết bị có thể mang trên người

Giống như mùa CES 2013, các sản phẩm công nghệ mang trên người vẫn là một trong những lĩnh vực gây nhiều chú ý tại sự kiện CES 2014.

Kính thông minh thế hệ mới GlassUp (trái) và vòng theo dõi tập luyện Lifeband Touch. 

Trong khi "gã khổng lồ" tìm kiếm trực tuyến đang loay hoay định giá kính thông minh Google Glass của mình thì các công ty nhỏ hơn đã sẵn sàng ra mắt nhiều sản phẩm có tính năng tương tự. Trong đó, kính GlassUp được cho là "đối thủ nặng ký" nhờ kiểu dáng đơn giản và tương thích với điện thoại thông minh. Màn hình đơn sắc của GlassUp nằm ngay tầm nhìn của mắt bên phải, hiển thị các thông tin như email, tin nhắn, tin tức cùng các dữ liệu khác. Bên cạnh đó, GlassUp còn được cài đặt ứng dụng chỉ đường, đo độ cao, dịch thuật và theo dõi sức khỏe.

Cùng mảng kính thông minh, hãng Epson mang đến hội chợ phiên bản mới nhất của kính Moverio cho phép người dùng thưởng thức các bộ phim 3D sinh động, trong khi kính XOEye được trang bị 2 camera 5 megapixel giúp chuyển tải hình ảnh sắc nét dựa trên công nghệ không dây wi-fi.

Ở khía cạnh sức khỏe, sản phẩm theo dõi nhịp tim Instabeat được dự đoán sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Instabeat được thiết kế không thấm nước nên có thể gắn vào kính bơi để đo và hiển thị chính xác nhịp tim nhờ vào cảm biến đo mạch thái dương. Ngoài ra, sản phẩm còn tính toán năng lượng bị đốt cháy, số lượt bơi và hơi thở cho phép người dùng tối ưu hóa hoạt động rèn luyện để đạt thành tích tốt nhất. Bên cạnh đó, những sản phẩm khác như trang phục thông minh Smartmissimo kích thích cơ dành cho vận động viên, hay cảm biến gắn dưới đế giày Veristride phản hồi chuyển động của chủ nhân cũng không kém phần thu hút tại hội chợ công nghệ lần này.

Đặc biệt, nguồn chuyên cung cấp thông tin rò rỉ về sản phẩm chưa trình làng, @evleaks trên Twitter, cho biết LG năm nay ngoài những thiết bị nghe nhìn còn mang đến CES 2014 vòng tay Lifeband Touch hỗ trợ theo dõi tiến trình tập thể dục. Đây là phiên bản hoàn thiện từ mẫu được công bố năm ngoái nhưng chưa thương mại hóa. Theo LG, Lifeband Touch giúp đếm bước chân và đo lượng calorie tiêu thụ, có thể đồng bộ với thiết bị Android hoặc iOS thông qua Bluetooth 4.0. Ngoài ra, Lifeband Touch còn trang bị màn hình cảm ứng OLED cho phép người dùng sử dụng sản phẩm như đồng hồ, máy nghe nhạc kèm theo tính năng hiển thị thông báo hoặc nhận cuộc gọi.

3. Những thiết bị giúp hỗ trợ giấc ngủ

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu ngủ và mất ngủ khiến cơ thể uể oải, gia tăng căng thẳng tinh thần (stress), làm giảm sự tập trung và ảnh hưởng xấu đến chất lượng sống. Do đó, những thiết bị hỗ trợ giấc ngủ cũng là hạng mục được quan tâm tại hội chợ công nghệ lần này.

Nổi bật nhất là sự kiện Hãng Withings ra mắt Aura – hệ thống chăm sóc giấc ngủ toàn diện đầu tiên trên thế giới. Bộ thiết bị này bao gồm: một tấm cảm biến mềm lót dưới nệm để ghi lại chuyển động cơ thể, hơi thở và nhịp tim; một thiết bị đặt cạnh giường theo dõi tiếng ồn, nhiệt độ và ánh sáng trong phòng, đồng thời phát ra âm thanh du dương và ánh sáng phù hợp với từng chu kỳ giấc ngủ, giúp bạn thức dậy tỉnh táo; một ứng dụng điện thoại thông minh để điều khiển hệ thống và cung cấp thông tin về giấc ngủ của người dùng.

Giúp người dùng có một giấc ngủ sâu là tính năng của Sleepow, loại gối ngủ âm nhạc đặc biệt nhờ được trang bị một hệ thống loa chất lượng cao và các thiết bị điện tử bên trong. Bên ngoài gối là hệ thống điều khiển âm thanh, một cổng USB mini để sạc pin và tải các file nhạc mp3 cùng một khe cắm tai nghe. Chỉ cần ấn nút, Sleepow có thể phát ra các bài nhạc với tần số khác nhau, giúp bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hệ thống Aura, Sleepow, Sensible Baby và Carbon Steel. 

Trong khi đó, để giúp phụ huynh có con nhỏ an tâm hơn vào ban đêm, hãng Weekend Boston đã cho ra đời Hệ thống giám sát trẻ sơ sinh Sensible Baby, có chức năng theo dõi sức khỏe trẻ sơ sinh trong trường hợp trẻ ngủ một mình. Theo đó, Sensible Baby được đặt trong quần áo của trẻ, giúp theo dõi nhiệt độ và chuyển động của trẻ. Cùng với một ứng dụng trên điện thoại thông minh, nó sẽ phát ra báo động nếu phát hiện một vấn đề nào đó, chẳng hạn khi trẻ lật, thân nhiệt tăng cao hoặc xuống thấp hơn mức bình thường hoặc ngừng thở khi ngủ (nguyên nhân hàng đầu dẫn tới hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh - SIDS).

Từ mẫu đồng hồ thông minh B1 theo dõi chế độ tập thể dục, hãng Basic vừa cho ra đời phiên bản mới tên là Carbon Steel, với tính năng đặc biệt là theo dõi thói quen, giờ giấc ngủ. Phiên bản mới này có thiết kế bóng bẩy hơn, được mạ crôm với dây đeo làm bằng silicon mềm dẻo. Nó có thể tự động nhận biết chu kỳ của giấc ngủ, gồm ngủ REM - loại giấc ngủ thường gắn với các giấc mơ, ngủ say hay không say. Sản phẩm dự kiến được nâng cấp tương tích với các ứng dụng iOS và Android, chẳng hạn như ứng dụng "theo dõi giấc ngủ cá nhân" giúp đánh giá chất lượng giấc ngủ và đưa ra những lời khuyên hữu ích để bạn điều chỉnh chế độ sinh hoạt sinh hợp lý hơn.

HẠNH NHÂN-ĐƯỜNG THẤT-TRÍ VĂN
(Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết