17/10/2012 - 10:26

Cắt đứt sự giao tiếp của tế bào - phương thức mới chống ung thư ?

Các nhà khoa học tin rằng chúng ta có khả năng khống chế căn bệnh ung thư một khi hiểu rõ cơ chế trao đổi thông tin giữa các tế bào ung thư và sau đó tiến hành cắt đứt sự giao tiếp đó.

Mô phỏng sự liên kết thông tin giữa các tế bào. 

Ung thư là căn bệnh xuất phát từ sự bất thường của các tế bào, khi chúng trở thành những bản sao vô thức, sinh sôi không có mục đích hoặc không giới hạn. Nhưng chỉ với suy nghĩ đó, chúng ta dường như đang đánh giá thấp "kẻ thù" của nhân loại. Các chuyên gia lập luận rằng con người sẽ có cơ hội đẩy lùi căn bệnh nan y nếu công nhận rằng các tế bào ung thư thông minh hơn nhiều và có chức năng giống như một cộng đồng gắn bó.

Nhiều vi khuẩn có thể tham gia vào mạng lưới liên lạc và phối hợp, tạo ra nhiều hình dạng phức tạp, như các đốm tròn hình lốc xoáy hoặc chùm rễ kỳ dị - chứng tỏ chúng có "trí thông minh xã hội" giúp chúng tồn tại trong những hoàn cảnh khắt nghiệt. Nhà vật lý Eshel Ben-Jacob thuộc Đại học Tel Aviv (Israel) cho rằng các sinh vật đơn bào, như các tế bào ung thư hoặc vi khuẩn đường ruột, cũng có thể có "trí thông minh xã hội" cơ bản – một khả năng giúp chúng hợp tác cùng nhau để thích ứng với điều kiện sống, học hỏi từ kinh nghiệm và giải quyết vấn đề - tất cả là nhằm mục đích nâng cao cơ hội sống sót. Ông thậm chí tin rằng chúng có thể tự biến đổi gien theo chiều hướng có lợi cho mình để thích ứng với môi trường xung quanh.

Nhiều dấu hiệu cho thấy các tế bào ung thư phát triển mạnh bằng cách hợp tác với nhau. Một mánh lới mà vi khuẩn dùng để xâm nhập vào "vùng đất" mới là sử dụng phương thức liên lạc giữa các tế bào để xác định mật độ dân số của chúng tại một khu vực nào đó, mục đích là gom đủ số lượng cần thiết để quyết định thiết lập các màng sinh học (để tự vệ) hoặc lây nhiễm sang một khu vực khác. Các chuyên gia cho biết qui trình này tương tự như cách mà các tế bào ung thư lây lan trong quá trình di căn. Những người khác thì nghĩ rằng sự hợp tác giữa các tế bào ung thư có thể giải thích tại sao chúng có thể nhanh chóng phát triển khả năng kháng thuốc.

Khác với vi khuẩn, tế bào ung thư là những tế bào ở người, có một ngăn riêng biệt dành cho vật liệu di truyền và chúng thường được xem là một loại tế bào tiên tiến hơn so với vi khuẩn. Tuy nhiên, khi những tế bào chuyển sang giai đoạn ung thư, cơ chế điều tiết sự phát triển của chúng bị phá vỡ và biến dị không thể kiểm soát. Chúng có thể trở nên "thông minh" hơn. Chẳng hạn, các khối u có thể đánh lừa cơ thể để tạo ra những mạch máu mới để nuôi dưỡng chúng. Chúng có thể "nô lệ hóa" các tế bào khỏe mạnh và biến những tế bào này thành mồi nhử để né tránh sự tấn công của hệ miễn dịch, mở đường cho ung thư phát triển.

Nhà nghiên cứu Ben-Jacob và cộng sự cho rằng một khi giải mã được cách thức giao tiếp của các tế bào ung thư, chúng ta mới có thể hủy hoại chúng. Một trong các giả thuyết đặt ra là những tế bào này trao đổi các tín hiệu hóa học, bao gồm các đoạn phân tử ARN kiểm soát gien. Nhóm nghiên cứu tin tưởng việc cắt đứt tín hiệu liên lạc giữa các tế bào ung thư có thể khiến chúng suy yếu hoặc tự tiêu hủy. Các chuyên gia cũng đặt ra giả định là chúng ta có thể sử dụng các vi khuẩn vô hại như một gián điệp để đánh lừa và "đầu độc" các tế bào ung thư.

Nghiên cứu của các chuyên gia Israel được xem là cơ sở để các nhà khoa học tìm ra hướng mới trong khống chế và chữa trị căn bệnh ung thư.

TRÍ VĂN (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết