22/06/2024 - 12:51

Cập nhật kiến thức về điều trị dự phòng lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con 

(CT) - Sáng 20-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ tổ chức tập huấn điều trị, dự phòng viêm gan B (HBV) cho phụ nữ mang thai - phòng lây truyền từ mẹ sang con. Có 45 học viên là bác sĩ phụ trách công tác điều trị viêm gan B tại các bệnh viện và cơ sở y tế tham gia lớp tập huấn.

BSCKII Hà Tấn Vinh, Phó Giám đốc CDC Cần Thơ, phát biểu tại lớp tập huấn.

Các học viên được cập nhật về tình hình nhiễm HBV; quy trình phòng lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con; kiến thức cơ bản, dấu ấn miễn dịch và tiêu chuẩn chẩn đoán HBV; chẩn đoán và điều trị HBV; hướng dẫn điều trị/điều trị dự phòng lây truyền HBV từ mẹ sang con; quy trình phối hợp phòng lây truyền HIV, HBV và giang mai từ mẹ sang con…

BSCKII Hà Tấn Vinh, Phó Giám đốc CDC Cần Thơ, cho biết: Theo WHO, năm 2019, trên thế giới có 296 triệu người nhiễm viêm gan B, chiếm 3,6% dân số. Tại Việt Nam, theo thống kê của Cục Y tế dự phòng, có khoảng 10 triệu người, tương ứng 10% dân số mắc viêm gan B. Việt Nam là vùng dịch tễ lưu hành cao. HBV lây qua đường máu, đường quan hệ tình dục và từ mẹ sang con. Trong đó, đường lây chủ yếu là từ mẹ sang con. Ðể bảo vệ sức khỏe con thì mẹ phải tầm soát HBV. Ngoài ra, các dịch vụ điều trị (thuốc, xét nghiệm, nhân lực) phải sẵn sàng, sẵn có, thường quy ngay ở tuyến quận, huyện. Ðây trở thành yêu cầu hết sức cần thiết để giảm ca bệnh mới và biến chứng của bệnh.

Tin, ảnh: H.HOA

 

Chia sẻ bài viết