23/11/2009 - 09:02

Thực hiện Dự án Chính phủ điện tử

Cấp nào càng gần dân nhất càng phải triển khai sớm

Tất cả các cơ quan ban ngành, tổ chức xã hội đều phải thực hiện dự án Chính phủ điện tử. Đặc biệt, cấp nào gần dân nhiều nhất thì càng phải triển khai sớm. Bởi Chính phủ điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin vào nền hành chính công, là phương thức điều hành tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát huy quyền làm chủ tối đa của mình.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng tại buổi giao lưu trực tiếp về chủ đề “Chính phủ điện tử tại Việt Nam”, sáng 22-11, trên kênh VTC2, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cuộc đối thoại cũng được phát trực tuyến trên báo điện tử Vietnamnet, VTC News, ICT News và Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ trưởng chỉ rõ: Thực trạng việc cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước qua cổng thông tin điện tử còn khá nghèo nàn là do nhiều lãnh đạo cơ quan chưa quan tâm đúng mức, chưa thấy được sự cần thiết của công việc này. Bên cạnh đó, khó khăn về nhân lực và tài chính cũng là một nguyên nhân của tình trạng này. Bộ Thông tin và Truyền thông thời gian gần đây đã áp dụng giải pháp: mỗi năm tổ chức 2 lần đánh giá xếp hạng trang tin điện tử của các cơ quan trong Bộ để tìm ra những thông tin thiếu, từ đó có giải pháp khắc phục.

Về cơ sở dữ liệu dùng chung trong mô hình Chính phủ điện tử, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết: Việt Nam cũng đã có một số cơ sở dữ liệu quốc gia, tuy nhiên chưa đầy đủ. Bộ Thông Tin và Truyền Thông cũng đang xây dựng và giao cho từng đơn vị thực hiện với kế hoạch khá cụ thể. Các cơ sở dự liệu quốc gia này khi được chia sẻ sẽ mang lại lợi ích lớn.

Việc xây dựng Chính phủ điện tử là một quá trình liên tục và lâu dài, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ căn cứ theo quá trình triển khai thực tế để đề xuất bước đi, giải pháp phù hợp để tối ưu hóa tiến trình tiến tới Chính phủ điện tử như mong muốn.

VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết