08/05/2008 - 23:46

Liban

Căng thẳng chính trị dẫn tới xung đột bạo lực

Những người ủng hộ Hezbollah đốt vỏ xe, gây cản trở lưu thông trên đường phố ở Beirut. Ảnh: Times Online

(TTXVN)- Thủ đô Beirut của Liban gần như tê liệt từ ngày 7-5 khi đụng độ xảy ra giữa những người ủng hộ phong trào vũ trang Hezbollah và những người ủng hộ chính phủ. Cuộc biểu tình lớn phản đối các chính sách kinh tế của chính phủ đã biến thành bạo động. Ít nhất đã có 10 người bị thương, trong đó có hai binh sĩ chính phủ.

Những người ủng hộ phong trào Hezbollah tham gia cuộc biểu tình do một tổ chức công đoàn phát động sau khi các cuộc đàm phán với đại diện chính phủ về việc tăng lương thất bại. Những người biểu tình đã phong tỏa nhiều đường phố chính ở thủ đô, chặn tuyến đường dẫn tới sân bay quốc tế Beirut, khiến nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, nhiều cơ sở kinh doanh và một số trường học phải đóng cửa. Họ còn dựng chướng ngại vật trên một số tuyến đường sắt ở các vùng ngoại vi thủ đô để ngăn cản những người ủng hộ chính phủ tới Beirut. Hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát và xe thiết giáp đã được triển khai trong và quanh thành phố.

Những diễn biến trên xảy đến một tuần sau khi Chính phủ Liban tuyên bố sẽ cách chức trưởng an ninh sân bay quốc tế Beirut bị cáo buộc có quan hệ với lực lượng Hezbollah. Chính phủ cũng bắt đầu tiến hành điều tra việc Hezbollah lắp đặt hệ thống viễn thông để ghi hình và nghe trộm tại nhiều địa điểm trong cả nước, cho rằng đây là hành vi bất hợp pháp và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Trong khi đó, những người tham gia biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục hành động chừng nào chính phủ chưa rút lại các quyết định mới nhất liên quan đến lực lượng Hezbollah.

Dư luận theo dõi tình hình Liban với lo ngại nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột sắc tộc toàn diện. Những diễn biến mới không chỉ đẩy Liban chìm sâu hơn vào khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 17 tháng qua xung quanh việc bầu chọn tổng thống - cuộc khủng hoảng nội bộ tồi tệ nhất ở nước này kể từ cuộc nội chiến 1975-1990, mà còn gây thêm nhiều khó khăn cho nền kinh tế vốn đã phải chịu tác động nặng nề của giá lương thực và giá dầu tăng cao. Tình hình hiện nay ở Liban gợi lại cuộc biểu tình hồi tháng 1-2007 làm 3 người chết và 169 người bị thương.

Chia sẻ bài viết