11/07/2017 - 21:58

Cần phát huy tốt công năng của cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, tại Hội nghị sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) 6 tháng đầu năm 2017, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào chiều 11-7-2017.

Hiện nay, toàn thành phố có 69/85 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà văn hóa. Các công trình được xây dựng kiên cố, khang trang, đầy đủ phòng chức năng và trang thiết bị. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động chưa cao, một số nơi chỉ mang tính hình thức. Do đó, đồng chí Lê Văn Tâm yêu cầu các địa phương cần quan tâm, phát huy tốt công năng của các thiết chế này, góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào TDĐKXDĐSVH. Ngoài ra, cần kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phong trào các cấp, khắc phục những tồn tại, hạn chế để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, đạt được nền tảng vững chắc.

Trong 6 tháng đầu năm, Cần Thơ đã công nhận mới 2 xã, phường văn hóa (xã Đông Thuận, huyện Thới Lai và phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt); 3 phường được công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị (phường Bình Thủy và phường An Thới của quận Bình Thủy, phường An Phú của quận Ninh Kiều).

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết