10/09/2014 - 08:58

Cân nhắc hậu quả

Liên minh châu Âu (EU) một lần nữa hoãn áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế mới chống lại Nga, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 9-9. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy giải thích quyết định này được đưa ra nhằm có thêm thời gian đánh giá kết quả thỏa thuận ngừng bắn và kế hoạch hòa bình tại Đông Ukraina diễn tiến ra sao. Nếu xét thấy tiêu cực, theo ông Rompuy, lệnh cấm vận mới chống Nga sẽ chính thức được công bố và thực thi "trong vài ngày tới".

Tuy nhiên, hãng tin AP dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây nói rằng EU tạm dừng kế hoạch trừng phạt Mát-xcơ-va là để phối hợp với vòng cấm vận mới của Mỹ nhằm làm tổn thương tối đa nền kinh tế Nga.

Ngoài 24 quan chức cấp cao của Nga và Đông Ukraina sẽ bị cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản, nhiều công ty sản xuất và vận chuyển dầu khí hàng đầu của Nga như Rosneft, Transneft, Gazprom Neft sẽ bị hạn chế tăng vốn đầu tư và vay mượn tại thị trường châu Âu. Theo hãng tin Reuters, các công ty Nga bị trừng phạt lần này có tổng doanh thu lên tới hơn 26,95 tỉ USD.

Có điều, EU cũng lo ngại kế hoạch trả đũa từ Điện Kremlin. Sau hàng loạt biện pháp răn đe vừa qua của EU, Nga đã phản đòn bằng cách đóng cửa hàng hóa nông phẩm và thủy sản khiến nhiều nước thành viên EU điêu đứng.

Trước mắt, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Mát-xcơ-va có khả năng không cho phép các chuyến bay của phương Tây đi qua không phận Nga, điều sẽ khiến nhiều hãng hàng không châu Âu phá sản. Ông Medvedev cho rằng các biện pháp bổ sung mà phương Tây dự kiến áp đặt đối với Mát-xcơ-va luôn là "con dao hai lưỡi", bởi nó không giúp thiết lập hòa bình tại Ukraina mà trái lại còn đe dọa tới hệ thống an ninh toàn cầu.

Cho nên chuyện EU cân nhắc hậu quả của gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, ít ra là đối với lợi ích của EU, cũng là điều dễ hiểu.

ĐỨC TRUNG
(Theo AP, Reuters)

ĐỨC TRUNG (Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết