 |
|
Hội trường “2 trong 1” của TTDN huyện Vĩnh Thạnh, vừa dạy thực hành, vừa dạy lý thuyết. Trong ảnh: Học viên đang học giờ lý thuyết. |
TP Cần Thơ hiện có 5 trung tâm dạy nghề cấp quận, huyện. Thời gian qua, các trung tâm này đã góp phần thúc đẩy công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động, phục vụ cho tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội địa phương... Thế nhưng, hiện nay, hầu như trung tâm dạy nghề quận, huyện nào cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn về cơ sở vật chất, nên hiệu quả hoạt động đào tạo nghề chưa đạt như mong muốn.
* Thiết bị chờ nhà xưởng
Giờ thực hành tin học của học viên tại Trung tâm Dạy nghề (TTDN) quận Ô Môn khá nghiêm túc, dù giữa trưa nóng bức. Đi vào hoạt động từ tháng 1-2008 đến nay, cơ ngơi của TTDN quận Ô Môn vẫn còn chung với văn phòng khối đoàn thể của quận. Anh Trần Văn Cần, Giám đốc TT, cho biết: “UBND quận giao cho trung tâm 5 phòng. Mỗi phòng chưa đến 40m2, lại rất nóng. Chúng tôi đang đề nghị UBND quận đập vách ngăn, bố trí hai phòng thành một để cơ sở thực hành tin học rộng, thoáng hơn”.
Phòng làm việc, phòng học còn thiếu, huống chi là nhà xưởng, kho chứa thiết bị. Năm 2008, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ giao cho TTDN quận Ô Môn mở 6 lớp: Tiện, Hàn, May, Tin học ứng dụng (2 lớp), Điện cơ dân dụng. Sở đã cấp đầy đủ máy may, linh kiện hàn, tiện... Thế nhưng, đến nay, trung tâm chỉ mở được 2 lớp: Tin học ứng dụng và Điện cơ dân dụng. Anh Trần Văn Cần bức xúc: “Trung tâm chưa có xưởng thực hành hàn, tiện làm sao có thể tuyển sinh, dạy những nghề này. Nếu cho học viên thực hành ở văn phòng, các ban ngành khác làm sao chịu nổi tiếng ồn của máy”.
5 TTDN của các quận, huyện ở TP Cần Thơ đều rơi vào tình trạng chung như thế. Cơ sở của TTDN huyện Vĩnh Thạnh vốn là trụ sở cũ của UBND xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh. TT chỉ có 1 hội trường, 1 phòng máy vi tính, 2 phòng làm việc. Chị Huỳnh Xuân Trúc, Phó Giám đốc TT, kể: “Chưa có xưởng thực hành nên chúng tôi phải tận dụng hội trường vừa dạy lý thuyết, vừa dạy thực hành. Điều chúng tôi lo lắng nhất là thiếu người sử dụng máy móc. Trung tâm chỉ có 2 giáo viên nên một số thiết bị tiện, hàn vẫn nằm... chờ”. TTDN huyện Phong Điền thì đang “ở nhờ” trụ sở cũ của Huyện ủy Phong Điền. Cơ sở vật chất hạn chế nên gần như trung tâm chỉ có thể triển khai các lớp trong Đề án “Đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ giai đoạn 2006-2010” cho tuyến xã, phường, thị trấn. Các lớp nghề, như: Tin học, May công nghiệp... TT phải liên kết đào tạo.
Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ tại Hội nghị Tổng kết công tác dạy nghề giai đoạn 2004-2007 và triển khai nhiệm vụ đến năm 2010 vào tháng 4-2008, từ năm 2004 đến năm 2007, TP Cần Thơ đã đầu tư 14 tỉ đồng mua sắm thiết bị dạy nghề cho các trường, TTDN công lập. Trong đó, có khoảng 8,6 tỉ đồng là vốn đầu tư từ dự án “Nâng cao năng lực đào tạo nghề” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia. Nhìn chung, các trang thiết bị dạy nghề đã cập nhật sát công nghệ hiện nay. Tuy nhiên, ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Phòng Quản lý - Đào tạo nghề, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, cho biết cái khó hiện nay ở các TTDN quận, huyện là thiếu cơ sở vật chất, xưởng thực hành nên chưa thể đưa thiết bị vào sử dụng, trang thiết bị chưa phát huy hết tác dụng.
* Nhà xưởng chờ vốn địa phương
 |
|
Một số thiết bị của TTDN quận Ô Môn vẫn còn nằm chờ, chưa thể sử dụng do chưa có xưởng thực hành. |
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất của các TTDN là các địa phương chưa có vốn đầu tư xây dựng, chưa giải phóng được mặt bằng. Cuối tháng 6-2008, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ đã có văn bản gởi UBND TP Cần Thơ đề nghị triệu tập cuộc họp giải quyết những vấn đề xây dựng cơ bản của các TTDN quận, huyện. Công văn nêu rõ: Ngay từ cuối năm 2007 và đầu năm 2008, Sở LĐ-TB&XH đã có các buổi làm việc với UBND các huyện, các TTDN về việc lập dự án đầu tư xây dựng các trung tâm. Trong đó, nêu rõ yêu cầu dự án phải được phê duyệt đúng thời gian, nguồn vốn ngân sách do huyện bố trí, nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn xổ số kiến thiết hỗ trợ. Nhưng đến thời điểm hiện tại, hầu hết dự án các TTDN chưa được phê duyệt hoặc các huyện không bố trí vốn xây dựng. Do đó, việc giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2008 và sử dụng nguồn vốn xổ số kiến thiết để hỗ trợ xây dựng TTDN các huyện gặp rất nhiều khó khăn, có khả năng không thể thực hiện được, do không kịp tiến độ thời gian.
Trong khi chờ xây dựng trụ sở mới, các TTDN cố gắng tận dụng mọi điều kiện để có thể hoạt động, mở lớp. Một số trung tâm linh động liên kết đào tạo với các trường nghề, các cơ sở kinh doanh... Anh Trần Văn Cần, Giám đốc TTDN quận Ô Môn, cho biết: “Chúng tôi đang xúc tiến hợp đồng với cơ sở Tân Tiến, quận Ô Môn, đưa một số thiết bị của trung tâm đến cơ sở này. Với cách làm như thế, trung tâm vừa có xưởng để thiết bị hoạt động, học viên vừa có nơi thực hành, thực tập. Đồng thời, học viên cũng có cơ hội tiếp xúc với thực tế, tìm việc làm”.
Tương tự TTDN quận Ô Môn, TTDN huyện Cờ Đỏ kết hợp với Trường Trung học Cơ điện và Kỹ thuật nông nghiệp Nam bộ để học viên có nơi thực hành, thực tập. Ông Đào Minh Lợi, Giám đốc TTDN huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Trung tâm kết hợp với trường mở các lớp Kỹ thuật điện gia dụng, Hàn điện... Học viên học lý thuyết tại TT, học thực hành tại trường. Việc hợp tác nhằm giúp học viên có nơi, có chỗ thực hành”.
* * *
Có thể thấy những giải pháp mà các TTDN đang thực hiện để tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất chỉ là tạm thời. Việc xây dựng cơ sở vật chất cho các TTDN quận, huyện là hết sức cần thiết, đặc biệt khi Thành ủy TP Cần Thơ đã có Chỉ thị số 17- CT/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề của thành phố, trong đó, đề cập đến sự cần thiết và yêu cầu tập trung đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các TTDN quận, huyện.
Bài, ảnh: BÍCH KIÊN