09/02/2017 - 20:48

Cảm biến hoạt động bằng a-xít dạ dày

Các nhà nghiên cứu Mỹ và Anh vừa chứng minh được rằng một loại pin điện rất nhỏ có thể sử dụng a-xít trong dạ dày để hoạt động. Hệ thống có thể tạo ra đủ điện để vận hành các cảm biến đo dấu hiệu sinh tồn trong cơ thể hoặc các thiết bị dẫn thuốc nuốt được, trong một thời gian dài.

 Ảnh: Natural News 

Pin của nhóm chuyên gia thuộc Viện Công nghệ Massachusetts và Bệnh viện Phụ nữ Brigham lấy cảm hứng từ pin chanh, loại pin tạo ra điện với 2 điện cực cắm trực tiếp vào trái chanh. Tương tự, họ gắn hai điện cực kẽm và đồng lên bề mặt của một cảm biến có thể nuốt được. Điện cực kẽm giải phóng các ion vào a-xít dạ dày để tạo ra lượng điện đủ để vận hành một cảm biến nhiệt và một máy phát tín hiệu ở tần số 900 Mhz. Trong thử nghiệm trên heo, loại pin mới mất trung bình 6 ngày để đi qua đường tiêu hóa của con vật. Sau khi đến dạ dày, pin tạo ra năng lượng đủ để vận hành một cảm biến nhiệt độ và truyền dữ liệu không dây đến trạm tiếp nhận cách xa 2 mét, với tần suất gửi tín hiệu 12 giây/lần.

Pin nguyên mẫu dài 40 mm và đường kính 12 mm, nhưng nhóm nghiên cứu cho biết họ có thể thu nhỏ 2/3 kích thước pin, để nó trở thành giải pháp an toàn và rẻ tiền thay cho các loại pin hiện dùng trong các cảm biến nhỏ.

HẠNH NGUYÊN (Theo Esciencenews)

Chia sẻ bài viết