Tại Triển lãm Robot quốc tế (IREX) diễn ra cuối tuần qua tại Tokyo (Nhật Bản), các nhà sản xuất robot hàng đầu thế giới đã trình làng những thiết kế robot mới nhất của mình. Năm nay, IREX chúc mừng kỷ niệm 20 năm thành lập sự kiện thường niên này với chủ đề "RT - Chuẩn bị tương lai với Robot".
Giới chuyên gia nhận định, tại một đất nước có đến 1/4 dân số trên 65 tuổi (khoảng 32 triệu người) như Nhật Bản, những sáng chế giúp người già có cuộc sống dễ chịu hơn hoặc hỗ trợ những người chăm sóc cho họ được chú ý đặc biệt và có tiềm năng kinh doanh rất lớn. Điển hình là những robot nổi bật dưới đây:
1. "Muscle Suit" hỗ trợ việc bồng bế người già
"Muscle Suit" là robot giúp giảm tải cho nhân viên điều dưỡng hoặc người chăm sóc những người cao tuổi, người bị bệnh nặng trong khâu bồng bế họ lên/xuống giường. Thiết bị đeo trên lưng giống như ba lô bao gồm các cơ nhân tạo hoạt động bằng khí nén. Nó có công dụng giảm bớt cảm giác nặng nề khi nâng bệnh nhân bằng cách tăng cường sức mạnh cơ bắp cho lưng và hông. "Nó giống như bạn đang dùng một nửa sức lực để nâng người khác" - Norikatsu Kimura, người tham gia thử nghiệm thiết bị tại công ty chăm sóc người cao tuổi Asahi Sun Clean, nhận xét.
2. Bộ đồ robot "Powder"
Cũng với chức năng tăng cường sức mạnh, bộ đồ robot Powder do Đại học Khoa học Tokyo và công ty chăm sóc người cao tuổi The Powered Suit Labo đồng phát triển giúp người sử dụng nâng vật nặng một cách nhẹ nhàng. Nó được kích hoạt thông qua một ống thở trên miệng người dùng, theo đó, họ sẽ được hỗ trợ sức mạnh khi hít vào và chức năng này bị tắt khi thở ra. Trong ảnh, nhân viên Toshimichi Tsumaki của The Powered Suit Labo mặc bộ đồ Powder có thể nâng vật nặng tới 60kg nhờ 4 động cơ trợ lực.
3. Robot dẫn đường LIGHBOT
Công ty sản xuất phụ tùng NSK (Nhật Bản) giới thiệu robot dẫn đường dành cho người cao tuổi và người khiếm thị "LIGHBOT" - có hình dạng giống như một cây gậy gắn trên một xe đẩy nhỏ. Nó có thể đưa người dùng đến những địa điểm đã được lập trình trước. Nhờ được trang bị máy đo khoảng cách bằng laser và nhiều cảm biến chuyển động, LIGHBOT thậm chí còn nhận biết những mối nguy hiểm trên đường đi (như "ổ gà", các bức tường) và chướng ngại vật cao quá đầu, chẳng hạn như các nhánh cây.
"Nhờ các cảm biến, cỗ máy này tránh được mọi chướng ngại vật và cho phép người khiếm thị đi lại an toàn" - Mayuko Mori, nhà sáng chế của NSK, khẳng định.
4. Robot làm móng "Robo Nailist"
Một sản phẩm đặc biệt thu hút sự chú ý của các chị em tại triển lãm lần này là robot sơn móng tay "Robo Nailist" của hãng sản xuất cơ khí Toyo Riki (Nhật Bản). Robot này có khả năng chải sạch móng, sơn móng và trang trí những các hạt đá nhỏ xíu lên trên theo phong cách thời trang mới nhất mà "phái đẹp" rất ưa chuộng.
5. Robot giải khuây NAO
Công ty Aldebaran Robotics của Pháp ra mắt phiên bản mới nhất của robot hình người NAO, cao 58cm và nặng khoảng 4kg. Đặc tính nổi bật của robot này là có thể giao tiếp, trò chuyện với con người nhờ được trang bị 4 micrô nhỏ (dùng nhận diện giọng nói và định vị âm thanh), 2 loa mini và 2 camera (để nhận diện gương mặt). Lãnh đạo Aldebaran Robotics, ông Narito Hosomi, cho biết: "Chúng tôi giới thiệu robot này để chứng tỏ người máy có thể khéo léo như thế nào".
CÁT THY (Theo Tokyo Times, India Times)