22/02/2013 - 09:53

Các ông trùm công nghệ sáng lập Giải thưởng Đột phá

Ba "đại gia" ở Thung lũng Silicon (Mỹ) gồm nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Google Sergey Brin và nhà đầu tư công nghệ người Nga Yuri Milner đã cùng nhau kiến lập một giải thưởng thường niên hấp dẫn nhất trong lịch sử khoa học dành cho những nghiên cứu xuất sắc trong việc chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ con người.

 Ba tỉ phú tài trợ cho Giải thưởng Đột phá  Mark Zuckerberg, Sergey Brin và Yuri Milner.

Tỉ phú Yuri Milner vốn là tiến sĩ vật lý nhưng đã trở thành một nhà đầu tư công nghệ và chính ông là người đã kêu gọi các đồng nghiệp của mình đóng góp cho giải thưởng nhằm khuyến khích thế hệ các nhà sinh học phân tử và di truyền học trẻ tuổi. Năm ngoái, ông đã đóng góp cho các giải thưởng thuộc lĩnh vực vật lý cơ bản với tổng số tiền lên đến 27 triệu USD. Năm nay, Milner đã chuyển sang đóng góp cho các giải thưởng thuộc lĩnh vực khoa học đời sống.

Theo báo Anh Guardian, Giải thưởng Đột phá trong Quỹ tài trợ Khoa học Đời sống hôm 20-2 vừa công bố danh sách 11 người chiến thắng đầu tiên do có thành tích trong việc nâng cao nhận thức và chống lại các bệnh ung thư, tiểu đường, hội chứng liệt rung (Parkinson) và các chứng bệnh khác. Cả ba ông Zuckerberg, Brin và Milner đều mạnh tay móc hầu bao để tài trợ cho giải thưởng này, với mỗi giải trị giá 3 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với số tiền 1,1 triệu USD của giải Nobel. Bà Anne Wojcicki, phu nhân của tỉ phú Sergey Brin, cũng là một nhà tài trợ cho giải thưởng này.

Những người vinh dự được nhận giải thưởng lần này chủ yếu đến từ Mỹ, Nhật Bản, Ý và Hà Lan. Họ đã thật sự cảm thấy sốc và vô cùng thích thú khi nói về giải thưởng nhận được. "Tôi đã ngồi bệt trên sàn nhà, tôi nghĩ đó là một trò đùa hoặc là một trò lừa đảo. Quy mô của giải thưởng này quá lớn, tôi nghĩ nó sẽ có tác động rất lớn vào lĩnh vực khoa học đời sống" – ông Cornelia Bargmann, 51 tuổi, người đã tiên phong nghiên cứu về các mạch thần kinh và hành vi tại Đại học Rockefeller (Mỹ) vui mừng kể lại. Giải thưởng danh giá này được đánh giá có nhiều khả năng sẽ lấn lướt cả giải thưởng Nobel của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Theo quy định, bất kỳ ai cũng có thể trực tuyến đề cử một ai đó cho Giải thưởng Đột phá và những người chiến thắng sẽ là những nhà khoa học vẫn đang trong thời kỳ "sung sức" chứ không phải là những nhà khoa học đã nghỉ hưu từng được vinh danh cho những nghiên cứu kéo dài hàng thập kỷ. Ngoài ra, không có bất kỳ giới hạn nào về số lượng người cùng chia sẻ một giải thưởng. Người chiến thắng của mỗi năm sẽ tham gia vào một ủy ban mở rộng để bầu chọn cho những người sẽ giành giải tiếp theo, đồng thời đưa ra các bài phát biểu cũng như tham gia các cuộc phỏng vấn trong năm.

TRÍ VĂN (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết