08/08/2008 - 08:59

Các nghị sĩ Mỹ yêu cầu Chính phủ Iraq chi nhiều hơn cho các hoạt động tái thiết

* Quân đội Mehdi sẽ giải giáp

(TTXVN)- Ngay sau khi Văn phòng kiểm toán chính phủ Mỹ (GAO) công bố báo cáo cho biết đến cuối năm 2008 cán cân thu chi ngân sách của Chính phủ Iraq có thể thặng dư tới 79 tỉ USD, chủ yếu do nguồn thu xuất khẩu dầu tăng mạnh, các nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng phản đối việc những người đóng thuế ở Mỹ tiếp tục phải thanh toán cho các dự án tái thiết ở Iraq trong khi người Iraq đã đủ khả năng tự chi trả, coi điều đó là “không thể chấp nhận được”.

Báo cáo của GAO cho thấy trong giai đoạn 2005-2007, Chính phủ Iraq chỉ chi 1% trong tổng chi phí cho các hạng mục đầu tư chung của Mỹ và Iraq như nhà ở, nước sạch, hệ thống điện và vũ khí. Báo cáo cũng đổ lỗi cho Chính phủ Iraq trong việc các kế hoạch giải ngân của nước này gặp khó khăn, cho rằng Chính phủ Iraq thiếu nhân viên chuyên môn được đào tạo, hệ thống thanh toán yếu kém và không thể phát triển được do tình trạng bạo lực trong nước.

* Tờ “Người bảo vệ” của Anh ngày 6-8 dẫn một tài liệu chiến lược mới được công bố cho biết Giáo sĩ dòng Shiite Moqtada al-Sadr, thủ lĩnh “Quân đội Mehdi” sẽ ra lệnh cho các chiến binh lực lượng này giải giáp để chuyển thành một tổ chức chính trị và xã hội thuần túy.

Theo tài liệu này, Quân đội Mehdi sẽ tập trung vào lĩnh vực giáo dục, dịch vụ xã hội và tôn giáo. Các thành viên của họ không được phép sử dụng vũ khí “trong bất cứ trường hợp nào”.

Bài báo nhấn mạnh quyết định trên đánh dấu một bước quan trọng đối với những nỗ lực của Mỹ và Chính phủ Iraq nhằm lập lại ổn định tại nước này. “Quân đội Mehdi”, lực lượng từng cam kết sẽ đánh đuổi quân đội Mỹ khỏi Iraq, được cho là đứng đằng sau nhiều vụ tấn công bạo lực từ sau cuộc xâm lược Iraq của liên quân do Mỹ cầm đầu năm 2003. Tuy nhiên, lực lượng này và Chính phủ Iraq đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 5-2008.

Chia sẻ bài viết