29/08/2010 - 08:23

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và ngành Tài chính

(TTXVN)- Ngày 28-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2010). Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đến dự và có bài phát biểu.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm ôn lại những chặng đường lịch sử hào hùng của ngành ngoại giao Việt Nam lớn mạnh cùng đất nước. Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt nền móng, lãnh đạo và dìu dắt, ngành ngoại giao đã góp phần bảo vệ thành công chính quyền cách mạng đang còn trong giai đoạn trứng nước, phá vòng vây, đi những bước đầu tiên trong việc thiết lập và phát triển quan hệ với các nước anh em, bạn bè với các phong trào hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới. Phó Thủ tướng nêu rõ, trong những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đã góp phần thực hiện thành công chính sách phá bao vây, cô lập và cấm vận của các thế lực thù địch, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế cho công cuộc tái thiết đất nước. Sau 25 năm thực hiện đổi mới trong công tác đối ngoại, chưa bao giờ sự giao lưu và hợp tác quốc tế của đất nước ta lại diễn ra sôi động và ngày càng hiệu quả như hiện nay. Vị thế của đất nước trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương và chúc mừng toàn ngành Ngoại giao về những thành tựu rất đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, nhân viên Ngoại giao đã nỗ lực phấn đấu giành được trong suốt chặng đường 65 năm qua. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói, ngành ngoại giao đã trưởng thành vượt bậc, trở thành một binh chủng quan trọng của cách mạng Việt Nam. Qua các thời kỳ, ngành Ngoại giao đã xây dựng được một tổ chức bộ máy làm việc có hiệu quả cao, đã đào tạo và rèn luyện được một đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, trong những năm tới, tình hình thế giới sẽ có những diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp; quá trình toàn cầu hóa tiếp tục diễn ra sâu rộng, tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đan xen. Đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường xã hội chủ nghĩa, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tình hình và nhiệm vụ đó đặt ra các yêu cầu ngày càng cao hơn đối với công tác của toàn ngành Ngoại giao.

* Trang trọng trao Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 23 tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Nội vụ lần thứ II tổ chức ngày 28/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Bộ Nội vụ phải phấn đấu trở thành một hình mẫu tốt.

Bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự lớn mạnh của Bộ Nội vụ trong suốt quá trình 65 năm xây dựng và trưởng thành, Thủ tướng khẳng định: Ở bất cứ giai đoạn nào, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tên gọi thay đổi theo yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Bộ vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Đó là quá trình nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn để phát triển và trưởng thành không ngừng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ. Tấm Huân chương Sao vàng Đảng, Nhà nước đã trao tặng Bộ Nội vụ 5 năm trước và nhiều phần thưởng cao quý khác được tặng cho các tập thể, cá nhân trong những năm qua là sự ghi nhận công lao cống hiến to lớn và thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

* Chiều 28-8 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (28/8/1945 - 28/8/2010) và đón nhận Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Trân trọng gắn Huân chương Sao Vàng - Phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng lên lá cờ truyền thống của Ngành tư pháp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khẳng định: Đây chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân về công lao của tập thể nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đã trung thành, sáng tạo, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Cách đây 65 năm, đúng vào ngày ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 28-8-1945, ngành Tài chính được thành lập. Từ đó đến nay, trải qua các cuộc kháng chiến gian khổ, trên mỗi chặng đường lịch sử cách mạng của dân tộc, cán bộ ngành Tài chính đã không ngừng phấn đấu xây dựng nền tài chính nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu tài chính cho các cuộc kháng chiến thắng lợi, góp phần quan trọng cho việc xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Chia sẻ bài viết