08/10/2012 - 13:52

Các công ty Anh đổ tiền vào hệ thống chính trị Mỹ như thế nào?

Báo Guardian (Anh) ngày 7-10 cho biết, cứ 5 tập đoàn lớn nhất ở Anh thì có hơn 1 đóng góp tài chính cho các ứng viên yêu thích trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại Mỹ, dù số tiền này chỉ là một phần của một tảng băng trôi của chiến dịch tranh cử tại Mỹ.

Một số lĩnh vực nổi bật trong việc đổ tiền cho nền chính trị Mỹ có thể kể là tài chính, dược phẩm, năng lượng và quốc phòng. Trong đó những công ty đa quốc gia của Anh như HSBC, Barclays, Experian, Prudential, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, BP, Shell và BAE đều có các siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) riêng nhằm kêu gọi sự đóng góp từ các nhân viên cho các chính trị gia Mỹ. Trong số 50 PAC hoạt động tích cực nhất thì có đến 14 PAC có công ty mẹ được đặt tại Luân Đôn. Điều này đã giúp cho Vương quốc Anh trở thành trung tâm lớn nhất cho các công ty Mỹ tìm cách gây ảnh hưởng tại các thùng phiếu Mỹ vào ngày 6-11 tới.

Thông thường, PAC gây quỹ từ các nhân viên người Mỹ và chỉ dùng số tiền này để trang trải chi phí hành chính. Các thành viên của PAC thường là những người vận động hành lang của công ty và chịu trách nhiệm phân phối các chiến dịch đóng góp phù hợp với chương trình vận động hành lang của công ty. Trong khi các nhà đầu tư ở châu Âu không đồng tình với việc hỗ trợ tài chính trong chiến dịch tranh cử, thì điều này hoàn toàn ngược lại ở Mỹ. Những người tham gia chiến dịch tranh cử đều lo ngại rằng hàng chục triệu USD trong "nguồn tiền đen" đã được đổ vào quá trình bầu cử ở Mỹ, có thể làm tổn thương nền dân chủ, thậm chí dẫn đến tham nhũng.

Các tập đoàn Anh thường phải chấp nhận các hoạt động của PAC vì số tiền chi tiêu cho chính trường Mỹ không lớn lắm. Chẳng hạn trong cuộc tranh cử năm 2012 này, một PAC hoạt động tích cực nhất chỉ có thể vận động được 609.750 USD, 61% trong số đó đã được dùng để ủng hộ các ứng viên của đảng Cộng hòa.

Đương kim Tổng thống Barack Obama đã quyên góp được một số tiền kỷ lục trong tháng 9 là 181 triệu USD, nhưng rất có thể không bằng triệu phú, đối thủ Mitt Romney. Trong hiện tại, theo kết quả thăm dò của Rasmussen Reports, một tổ chức thăm dò luôn có hướng ngả về phía đảng Cộng hòa, vị cựu thống đốc bang Massachusetts đang dẫn trước ông chủ Nhà Trắng với tỷ lệ 49%-47%. Đây là lần đầu tiên ông Romney dẫn điểm ông Obama.

HOÀNG NAM (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết