25/06/2012 - 08:19

Các chiến binh thánh chiến xuất hiện trên Twitter ngày một tinh vi hơn

Theo hãng tin BBC, mặc dù số lượng các phần tử thánh chiến và những kẻ ủng hộ trên Twitter có giới hạn nhưng việc sử dụng trang mạng xã hội này nhằm thúc đẩy mạnh cuộc “thánh chiến” đang có xu hướng ngày càng gia tăng và tinh vi hơn.

Cuối tháng 5 vừa qua, Shabakat Ansar al-Mujahideen (những người thuộc phe ủng hộ mạng lưới Mujahdin) đã chính thức thiết lập tài khoản trên Twitter. Mạng lưới al-Midad của nhóm Hồi giáo Ansar al-Sharia ở Yemen có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda cũng gia nhập mạng xã hội này không lâu sau đó. Ngoài ra, còn có sự tham gia mạnh mẽ của nhóm khác như Taliban ở Afghanistan, al-Shabab của Somalie. Tại đây, diễn đàn các trang web được xem như công cụ truyền thông cho những kẻ ủng hộ nhằm tuyên truyền tư tưởng thánh chiến. Thậm chí, một số kẻ sử dụng Twitter còn tạo lập các tài khoản với tên của những nhân vật “nổi tiếng” như lãnh đạo của al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, giáo si Hồi giáo cực đoan sinh tại Mỹ Anwar al-Awlaki để đăng tải những bài viết, bài phát biểu lẫn thông điệp, mặc dù kèm theo tuyên bố đó là những tài khoản không chính thức. Ngoài ra, đây cũng là công cụ để khuyến khích hỗ trợ và thúc đẩy các nguồn đóng góp cho phong trào nổi dậy chống lại chế độ Tổng thống Bashar al-Assad từ những phần tử ủng hộ thánh chiến.

ĐƯỜNG THẤT (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết