24/05/2012 - 21:27

Cá robot “đánh hơi” nước bị ô nhiễm

    Ảnh: Luke Speller 

Cá robot không phải là mới nhưng cá robot được thiết kế để nhận biết được khu vực bị ô nhiễm dưới biển là loại vừa được đưa vào thử nghiệm lần đầu tiên. “Những con cá này sẽ giúp chúng ta tìm thấy chính xác vật gì đang gây ô nhiễm và loại trừ nó ngay lập tức”, nhà khoa học Luke Speller tại công ty công nghệ BMT (Anh) kiêm trưởng nhóm nghiên cứu dự án SHOAL tại châu Âu, cho biết.

Cá robot SHOAL (ảnh) dài 1,5 m, có kích cỡ và bề ngoài giống với một con cá ngừ đại dương nhưng da cá làm bằng nhựa màu vàng, có đèn phát sáng để tránh bị nhầm lẫn với cá thật. Nó mang trên mình một loạt các máy cảm biến hóa chất, có thể dò tìm chì, đồng và các chất ô nhiễm khác đồng thời đo độ mặn của nước. Đuôi cá có 2 khớp nối, cho phép nó rẽ nước theo đúng hướng, điều mà những robot cá trước đó không làm được. Chúng cũng ít ồn ào hơn nên ít ảnh hưởng đến các sinh vật biển. Robot cá “chạy” bằng pin và hoạt động được 8 tiếng sau mỗi lần sạc. Khi hoạt động thành 1 nhóm, đàn cá có thể giám sát được khu vực nước rộng 1 km2 và lặn xuống độ sâu tới 30 m. Chúng còn có thể liên lạc với nhau và truyền tín hiệu về trạm kiểm soát gần đó.

Hiện nay, các hải cảng phải phụ thuộc vào thợ lặn để kiểm soát chất lượng nước biển. Thợ lặn lấy mẫu nước từ hàng trăm vị trí của bến cảng, sau đó gửi về để phân tích và quy trình này kéo dài nhiều tuần mới có kết quả. Trong khi đó, robot cá SHOAL có thể giám sát tình trạng ô nhiễm nước biển liên tục, giúp nhân viên bến cảng xử lý ngay các tác nhân gây ô nhiễm, chẳng hạn như một chiếc tàu bị rò rỉ hoặc chỗ loang hóa chất công nghiệp, từ đó có biện pháp để giảm thiểu tác động của chất gây ô nhiễm.

THUẬN HẢI (Theo New Scientist)

Chia sẻ bài viết