24/07/2013 - 19:20

Bước tiến mới trong điều trị mù lòa

Ảnh: interaksyon

Công bố trên  tạp chí Nature Biotechnology, nhóm nghiên cứu thuộc Bệnh viện Mắt Moorfields và Đại học Luân Đôn (Anh) cho biết họ có thể tái tạo cơ quan cảm thụ ánh sáng trong mắt chuột bị mù nhờ liệu pháp tế bào gốc, mở ra hy vọng điều trị và phục hồi một phần thị lực cho những bệnh nhân bị tổn thương võng mạc.

Theo các chuyên gia, các tế bào cảm thụ ánh sáng trong võng mạc có thể chết hoặc suy giảm chức năng do một số nguyên nhân gây mù lòa như viêm võng mạc sắc tố, bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) hoặc biến chứng của bệnh tiểu đường.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Robin Ali, cho biết ông và các cộng sự đã thu thập hàng nghìn tế bào gốc từ phôi thai chuột và nuôi dưỡng thành các tế bào cảm thụ ánh sáng, sau đó cấy vào võng mạc của những con chuột bị mù. Các tế bào này đã phát triển bình thường trong mắt chuột và quan trọng hơn, nó còn hình thành các kết nối thần kinh với não. Sau các cuộc kiểm tra thị lực, nhóm nghiên cứu xác nhận những con chuột mù đã có phản ứng với ánh sáng, nghĩa là thị lực của chúng đã được khôi phục phần nào.

Nghiên cứu là một “bước đột phá quan trọng và nhảy vọt” của liệu pháp tế bào, qua đó cung cấp thêm giải pháp chữa mù lòa và mở rộng hiểu biết về lĩnh vực tế bào gốc. Giáo sư Ali còn cho biết nhóm của ông sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện kỹ thuật này trước khi tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trên người.

AN KỲ
(Theo BBC, AFP, Guardian)

 

Chia sẻ bài viết