Chỉ trong thời gian ngắn gần đây, các "đại gia" công nghệ đã "trình làng" nhiều chip trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm khẳng định vị thế của mình trong cuộc đua dẫn đầu cách mạng đỉnh cao công nghệ.

Jensen Huang, nhà sáng lập và CEO của Nvidia, phát biểu về tương lai công nghệ tại Đài Loan hôm 2-6. Ảnh: Getty Images
Cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo đã bắt đầu
Từ ngày 4 đến 7-6 vừa qua, triển lãm công nghệ thường niên COMPUTEX 2024 đã diễn ra tại Ðài Loan (Trung Quốc). Ðây là một trong những sự kiện công nghệ cao quan trọng nhất thế giới. Nhân dịp này, các ông lớn công nghệ Mỹ như Nvidia, AMD, Intel đã làm nóng cuộc chạy đua công nghệ AI bằng các chip AI thế hệ mới.
Ngày 2-6, tập đoàn Nvidia đã công bố các sản phẩm mới cũng như vạch ra chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển của AI. Cụ thể, Nvidia công bố sản phẩm Nvidia ACE, có thể sử dụng AI tạo ra các mô phỏng giống người thật cho các ngành như hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó, Nvidia cũng tiết lộ kế hoạch về mẫu chip AI mới có tên Rubin - một phiên bản nâng cấp của mẫu chip Blackwell.
Rubin xuất hiện vài tháng sau thông báo hồi tháng 3 về mẫu chip Blackwell sắp ra mắt. Blackwell vẫn đang được sản xuất và dự kiến sẽ tới tay khách hàng vào cuối năm 2024. Phát biểu tại Ðài Loan hôm 2-6, nhà sáng lập - Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang tuyên bố "cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo đã bắt đầu". Theo ông, các công ty và quốc gia đang hợp tác với Nvidia để chuyển đổi các trung tâm dữ liệu truyền thống trị giá hàng ngàn tỉ USD sang mô hình xây dựng các trung tâm dữ liệu mới tích hợp công nghệ AI, cũng như xây dựng cả một nhà máy AI. Ông Jensen Huang cũng cho biết Nvidia sẽ theo đuổi kế hoạch giới thiệu một dòng chip AI mỗi năm, tức nhanh hơn lịch trình phát hành trước đó (một chip mới trong mỗi 2 năm).
Theo ông Jensen Huang, các sản phẩm xử lý đồ họa AI của Nvidia trong tương lai gần như Blackwell hay Rubin sẽ được tích hợp và cung cấp cho các doanh nghiệp công nghệ để thiết lập các trung tâm dữ liệu tiên tiến, qua đó hình thành các "nhà máy AI" hiệu suất cao. Ông cho rằng máy tính trong tương lai "không còn chỉ là công cụ lưu trữ thông tin hoặc xử lý dữ liệu mà là một nhà máy tạo ra trí thông minh cho mọi người". "Chúng tôi bắt đầu với điện toán tăng tốc và bây giờ là một cuộc cách mạng công nghiệp. Máy tính sẽ không chỉ là một công cụ mà bạn sử dụng, khi đó máy tính sẽ tạo ra kỹ năng. Ðó là trong tương lai gần của chúng ta", CEO Nvidia phát biểu.
Ðến ngày 3-6, tập đoàn công nghệ thông tin AMD công bố các mẫu chip AI mới có thể được sử dụng cho mọi thiết bị, từ các trung tâm dữ liệu cho đến máy tính xách tay tiên tiến. Theo CEO Lisa Su, AMD sẽ có mẫu chip MI325X trên thị trường trong quý IV-2024, cùng mẫu MI350 dự kiến sẽ có mặt vào năm 2025 với kỳ vọng cho hiệu năng tốt hơn 35 lần trong suy luận. Chưa dừng ở đó, dòng MI400, sẽ ra mắt vào năm 2026, đưa năng lực tính toán AI lên một tầm cao mới. Về lâu dài, bà Lisa Su cho biết AMD sẽ cố gắng tung ra một chip AI mới mỗi năm.
Theo bà Lisa Su, các mẫu chip xử lý đồ họa mới của công ty này sẽ cạnh tranh với các sản phẩm từ các đối thủ như Nvidia. Bà nhấn mạnh AI là ưu tiên hàng đầu của AMD, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn đầy thú vị khi công nghệ AI bùng nổ làm thay đổi mọi hoạt động kinh doanh, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của con người và định hình lại thị trường máy tính.
Về phần mình, Intel ngày 4-6 đã tiết lộ những công nghệ chip sử dụng AI được mô tả là sẽ dẫn đầu cuộc cách mạng AI, có khả năng thách thức các đối thủ như Nvidia hay AMD. Cụ thể, CEO của Intel Pat Gelsinger đã giới thiệu bộ xử lý Xeon 6 mới nhất của hãng dành cho máy chủ. Bên cạnh đó, ông Gelsinger cũng đã chia sẻ thêm thông tin về sản phẩm chip Lunar Lake thế hệ tiếp theo dành cho máy tính cá nhân sử dụng AI. Ông cho biết thiết bị mới nhất của Intel sẽ mang lại hiệu suất, hiệu quả sử dụng năng lượng và mức giá phải chăng.
Trong nhiều thập kỷ qua, Intel luôn "thống trị" thị trường chip được dùng trong các sản phẩm, từ máy tính xách tay đến các trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các đối thủ của Intel, đặc biệt là Nvidia, đã vượt lên dẫn trước về bộ xử lý AI chuyên dụng.
Trung Quốc không muốn bị bỏ lại phía sau
Ngoài các mẫu chip AI của các "gã khổng lồ" công nghệ trên, các "đại gia" công nghệ Intel, AMD, Google, Microsoft, Meta và nhiều "ông lớn" khác tuyên bố đang thành lập Liên minh công nghiệp mới Ultra Accelerator Link (UALink) Promoter Group nhằm chỉ đạo việc phát triển các thành phần liên kết các chip tăng tốc AI với nhau trong các trung tâm dữ liệu. Theo Tổng Giám đốc giải pháp trung tâm dữ liệu của AMD, ông Forrest Norrod, các sản phẩm UALink Promoter Group đầu tiên sẽ ra mắt trong vài năm tới. Tuy nhiên, nhà sản xuất thiết bị tăng tốc AI lớn nhất hiện nay là Nvidia, chiếm khoảng 80% đến 95% thị trường, không gia nhập liên minh trên.
|
❝ Theo Counterpoint Research, tốp 10 công ty bán dẫn lớn nhất thế giới đã chứng kiến tổng doanh thu của họ giảm 8,8% xuống còn 521 tỉ USD vào năm 2023 từ mức 572 tỉ USD vào năm 2022, trong bối cảnh chi tiêu của doanh nghiệp và người tiêu dùng trì trệ. Tuy nhiên, theo The World Semiconductor Trade Statistics, thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 13,1% vào năm 2024, lên mức kỷ lục 588 tỉ USD nhờ nhu cầu ngày càng tăng về chip sử dụng cho AI.
Riêng Tập đoàn Nvidia đang thống lĩnh thị trường chip AI thế giới với doanh số năm 2023 đạt 34,5 tỉ USD. Trong quý tài chính gần nhất, doanh số bán chip AI của Nvidia đã tăng hơn 400% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số toàn cầu của chip AI được dự báo đạt 400 tỉ USD trong 5 năm tới.
|
Về phần Trung Quốc, ngoài Huawei, nước này còn có khoảng 50 công ty khởi nghiệp về chip AI đã và đang tìm cách cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ Mỹ. Kể từ khi căng thẳng với Mỹ nóng lên vào năm 2018, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực phát triển khả năng tự cung cấp chip và bơm số tiền khổng lồ vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, một số công ty trong số đó đã bị Mỹ trực tiếp áp đặt các hạn chế xuất khẩu và không còn có thể tìm kiếm các xưởng sản xuất chip ở nước ngoài, khiến hoạt động họ càng rơi vào tình thế khó khăn. Theo các nguồn tin, cho đến thời gian gần đây, năng lực sản xuất chip cấp độ cao của Trung Quốc hoàn toàn được dành cho Huawei.
Tính đến nửa đầu năm ngoái, các bộ xử lý của Nvidia chiếm 90% trong số 500.000 chip AI được bán ở Trung Quốc, trong khi Huawei chỉ kiểm soát 6% thị trường. Tuy nhiên, Nvidia đã phải thiết kế các chip cấp thấp hơn dành riêng cho khách hàng ở Trung Quốc sau khi Chính phủ Mỹ leo thang các hạn chế xuất khẩu để cấm vận chuyển các bộ vi xử lý phức tạp của Nvidia sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ tháng 10 năm ngoái. Tình thế cũng thay đổi đối với Huawei khi ít nhất hàng chục công ty Trung Quốc đã tung ra các "hộp AI" và hầu hết trong số đó đều sử dụng chip AI cao cấp mới 910B Ascend của Huawei. "Hộp AI" được ví von là những cỗ máy "tất cả trong một" tích hợp chip AI, thuật toán dành riêng cho ngành và các mô hình AI lớn được đào tạo sẵn.
Các "hộp AI" đã được thúc đẩy ở Trung Quốc vào tháng 7 năm ngoái khi Huawei công bố giải pháp đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn phù hợp với khách hàng Trung Quốc. Thông qua "hộp AI", chip 910B Ascend đã được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau trên khắp đất nước Trung Quốc. Tuy nhiên, các đánh giá cho thấy chip 910B Ascend chỉ đạt hiệu suất từ khoảng 60 đến 70% so với bộ vi xử lý tiên tiến A100 trước đây của Nvidia.
Không muốn các công ty công nghệ của đất nước bị bỏ lại phía sau, Chính phủ Trung Quốc hồi cuối tháng 5 vừa qua đã công bố giai đoạn ba của Quỹ Ðầu tư Công nghiệp Mạch Tích hợp Quốc gia lên tới 47,5 tỉ USD, nâng tổng số tiền quỹ cung cấp cho ngành công nghiệp chip kể từ năm 2014 lên hơn 100 tỉ USD. Gói tài chính mới được cho tập trung vào chip tiên tiến dành cho AI và thiết lập toàn bộ chuỗi cung ứng.
| Các nguồn thạo tin cho hay một số công ty phát triển chip AI của Trung Quốc như MetaX và Enflame đang thiết kế những con chip yếu hơn để duy trì quyền tiếp cận sản phẩm của nhà sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC nhằm tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cả MetaX và Enflame đều được gọi là “những gã khổng lồ tí hon” - những công ty non trẻ được Chính phủ Trung Quốc lựa chọn tài trợ vì tiềm năng trong lĩnh vực chip. |
ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)