15/08/2013 - 22:18

Bradley Manning xin lỗi vì làm tổn hại nước Mỹ

* Brazil đòi kiện Mỹ lên Liên Hiệp Quốc

  Ảnh: news.com.ca

Cựu quân nhân Mỹ Bradley Manning (ảnh), người bị bắt trong vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất của nước Mỹ qua trang WikiLeaks, hôm 14-8 đã lần đầu tiên bày tỏ hối tiếc và xin lỗi vì hành động làm tổn hại quốc gia của mình. "Tôi xin lỗi vì hành động đã làm tổn hại tới người dân và nước Mỹ"- Manning phát biểu trước phiên tòa quân sự ở Fort Meade, Đông Bắc Washington. Binh nhì 25 tuổi nói thêm: "Tôi muốn tiến về phía trước, nhưng tôi hiểu mình phải trả giá". Theo Đạo luật chống gián điệp của Mỹ, Manning phạm nhiều tội danh nghiêm trọng với tổng hình phạt có thể lên tới 90 năm tù giam.

Trước đây, cựu nhân viên phân tích tình báo cao cấp này từng bào chữa cho hành vi tuồn hơn 700.000 tài liệu mật cho WikiLeaks, là nhằm xúc tiến một cuộc tranh luận toàn cầu về các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Thế nên, lời hối lỗi của Manning được cho là sẽ làm thất vọng hàng ngàn người ủng hộ anh trên thế giới - những người tin rằng Manning đã hành động dũng cảm là "thổi còi" (đối với chính sách ngoại giao của Mỹ) vì lương tâm. Đã có hơn 100.000 người ký tên vào đơn kêu gọi cho Manning được ứng cử giải Nobel Hòa bình.

m Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Truyền thông Brazil Paulo Bernardo hôm 14-8 cảnh báo nước này có thể đâm đơn kiện lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) về các hoạt động do thám của Mỹ, cho rằng chương trình theo dõi điện thoại và Internet của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) không chỉ nhằm mục đích chống khủng bố mà còn phục vụ âm mưu gián điệp công nghiệp, thương mại và ngoại giao. Cảnh báo của ông Bernardo được đưa ra sau chuyến thăm Brazil của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người đã tuyên bố Washington sẽ tiếp tục các hoạt động do thám và giải thích rằng hoạt động tình báo điện tử của Mỹ chỉ nhằm đảm bảo "an ninh không chỉ đối với người Mỹ, mà còn đối với Brazil và nhân dân thế giới".

NGUYỆT CÁT (Theo AFP, Guardian, Reuters)

Chia sẻ bài viết