 |
Ảnh: AP |
Binh nhì Mỹ Bradley Manning (ảnh), người bị bắt trong vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất của Mỹ qua trang WikiLeaks, hôm 28-2 đã lần đầu thừa nhận 10 tội danh trong số các cáo buộc và rất có thể phải nhận án tù lên tới 20 năm nếu bị kết luận là có tội.
Cụ thể, Manning thừa nhận đã gửi hàng trăm ngàn báo cáo chiến trường tại Iraq và Afghanistan, các bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ, các hồ sơ mật khác và hai đoạn phim chiến trường đến trang WikiLeaks trong hai năm 2009-2010. Sau đó, phía WikiLeaks đã cho đăng tải một số tài liệu mật, khiến Mỹ và các nước đồng minh một phen bối rối.
Binh nhì mới 25 tuổi này giải thích rằng anh ta bị bức xúc trước cách kiểm soát cuộc chiến tranh tại Afghanistan, Iraq và cách thức các binh lính Mỹ đối xử với người dân nơi đây, đồng thời biện hộ rằng mình không tin việc đăng tải các thông tin trên có thể làm nguy hại đến nước Mỹ. Ngoài ra, Manning phủ nhận có liên quan đến việc "giúp sức cho kẻ thù", khi có ý kiến cho rằng Manning chủ tâm giúp sức cho nhóm khủng bố al-Qaeda và để các tin tức tình báo bí mật bị công bố trên mạng.
Manning cho biết ban đầu chỉ sao chép các ghi chép chiến tranh như là cách để có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng. Nhưng khi càng đọc được nhiều dữ liệu thì Manning càng thấy lo ngại về những gì được tiết lộ. Cuối cùng Manning đã quyết định sao chép dữ liệu vào một thẻ nhớ trước khi rời Iraq về Mỹ hồi tháng 1-2010. Sau khi thất bại trong việc thu hút hai tờ báo lớn của Mỹ là Washington Post và New York Times bằng số thông tin trên, Manning đã quay sang với WikiLeaks.
THÁI THANH (Theo AP, Guardian)