18/02/2009 - 10:55

Bolivia thắt chặt quan hệ với Nga

Tổng thống Nga Medvedev (trái) và người đồng nhiệm Bolivia Morales. Ảnh: Reuters

Chuyến thăm Nga lần đầu tiên hồi đầu tuần này của một vị tổng thống Bolivia, ông Evo Morales, trong lịch sử hơn 60 năm quan hệ ngoại giao song phương đã đạt nhiều kết quả thiết thực trên bình diện chính trị lẫn kinh tế. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 16-2, Tổng thống Morales xúc động cảm ơn về sự đón tiếp trang trọng của các nhà lãnh đạo Nga dành cho vị tổng thống gốc thổ dân đến từ một quốc gia nhỏ và nghèo khó như Bolivia.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev gọi chuyến thăm của ông Morales là một bước ngoặt lịch sử thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước. Ông chủ Điện Kremlin tuy không ghé thăm Bolivia trong chuyến công du Mỹ La-tinh (tới các nước Brazil, Argentina, Nicaragua và Cuba) hồi đầu năm nay, nhưng từng có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Morales vào tháng 11-2008 tại Venezuela, nơi đánh dấu sự trở lại của quân đội Nga ở khu vực Caribbe kể từ sau Chiến tranh lạnh kết thúc. Tổng thống Nga cho biết hai nước đã ký kết các thỏa thuận hợp tác quân sự và chống ma túy cũng như một bản ghi nhớ xây dựng đường ống dẫn khí đốt và khai thác dầu mỏ tại Bolivia. Các nguồn tin Nga cho biết Mát-xcơ-va sẽ cung cấp cho La Paz khoảng 20 máy bay lên thẳng phục vụ cuộc chiến chống ma túy, và có thể đầu tư 3 tỉ USD để khai thác năng lượng tại Bolivia, quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ hai khu vực Mỹ La-tinh, sau Venezuela. Tập đoàn Gazprom của Nga đang có mặt tại Bolivia còn có thể tham gia dự án xây dựng đường ống khí đốt trị giá 1,5 tỉ USD đi từ Bolivia qua Argentina.

Hợp tác quân sự và năng lượng giữa Nga và các nước Mỹ La-tinh, vốn được coi là khu vực “sân sau” của Mỹ, luôn là vấn đề nhạy cảm. Hơn thế nữa, Nga còn giúp Bolivia chống ma túy, lĩnh vực mà lâu nay Mỹ đóng vai trò số một tại Tây bán cầu. Tháng 9-2008, Tổng thống Morales đã trục xuất đại sứ Mỹ và chấm dứt hợp tác với Cơ quan bài trừ ma túy Mỹ.

Theo Tổng thống Morales, sự có mặt của Nga tại Mỹ La-tinh sẽ buộc chính quyền tân Tổng thống Mỹ Barack Obama thay đổi chính sách đối ngoại gây nhiều bất bình dưới trào người tiền nhiệm George Bush.

PHÚC KIẾN
(Tổng hợp từ AFP, RIA Novosti, AP)

Chia sẻ bài viết