29/06/2016 - 14:11

Bổ sung lợi khuẩn giúp phụ nữ phòng ngừa bệnh ung thư vú

Đề xuất trên được các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Lawson, thuộc Đại học Western (Canada), đưa ra sau khi kiểm chứng giả thuyết cho rằng lợi khuẩn có thể giúp phòng ngừa ung thư vú. Nhiều nghiên cứu trước đó chứng minh rằng các lợi khuẩn có trong thức uống như sữa và sữa chua có thể tiếp cận các tế bào vú. Ngoài ra, những chị em cho con bú sữa mẹ cũng có tỷ lệ mắc ung thư vú thấp hơn và sữa của họ cũng chứa nhiều vi khuẩn "tốt".

Trong nghiên cứu mới, các chuyên gia tiến hành lấy mẫu tế bào vú từ 58 phụ nữ - bao gồm người mới khởi phát bệnh ung thư vú, người đã có khối u ung thư và cả những người khỏe mạnh. Họ đã phân tích trình tự sắp xếp cấu trúc ADN của các mô tế bào để xác định loại vi khuẩn trong chúng và tiến hành nuôi trong phòng thí nghiệm để xác nhận rằng các tổ chức này vẫn còn sống.

Trưởng nhóm nghiên cứu - Tiến sĩ Gregor Reid cho biết, tế bào vú của những phụ nữ bị ung thư vú có mức độ 2 vi khuẩn có hại là Escherichia coli và Staphylococcus epidermidi cao hơn so với tế bào vú của những phụ nữ khỏe mạnh. Đây cũng là 2 vi khuẩn được phát hiện là có thể gây tổn thương cấu trúc ADN trong các mẫu tế bào nuôi trong phòng thí nghiệm. Trong khi đó, 2 lợi khuẩn gồm Lactobacillus và Streptococcus chiếm số lượng cao hơn ở những mẫu tế bào vú khỏe mạnh.

Cũng liên quan đến sức khỏe phụ nữ, một nghiên cứu mới công bố của Trung tâm Y khoa Đại học Georgetown (Mỹ) cho thấy những người cha béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở con gái của họ sau này. Nguyên do là tình trạng thừa cân làm thay đổi chỉ dấu sinh học microRNA (miRNA - yếu tố kiểm soát di truyền ngoại gien và biểu hiện gien) trong tinh trùng của cha và tế bào mô vú ở con gái.

AN NHIÊN (Theo Daily Mail, PTI)

Chia sẻ bài viết