14/12/2023 - 09:19

Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ 

(CT) - Sáng 13-12, đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra toàn diện năm 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 9; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng dự.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu trong buổi kiểm tra toàn diện năm 2023 tại Bộ CHQS TP Cần Thơ.

Trong năm 2023, Bộ CHQS thành phố tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và quận Cái Răng; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự… Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Mệnh lệnh Tác chiến phòng thủ và Mệnh lệnh Sẵn sàng chiến đấu của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện; tham gia các hội thi, hội thao ở các cấp đạt thứ hạng cao... Bên cạnh đó, Bộ CHQS thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về xây dựng chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đánh giá cao những kết quả của Bộ CHQS thành phố đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị thời gian tới đơn vị tiếp tục khắc phục những hạn chế; tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ. Bộ CHQS thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận; đẩy mạnh tăng gia sản xuất để chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ…

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết