13/10/2022 - 15:31

Bộ Quốc phòng kiểm tra, làm việc tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau 

(CTO) - Ngày 13-10, trong chuyến công tác kiểm tra ông tác quốc phòng, quân sự năm 2022 tại tỉnh Cà Mau, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra, làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau. Nội dung kiểm tra đối với BĐBP tỉnh tập trung về công tác sẵn sàng chiến đấu, tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; công tác phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới vùng biển; công tác quản lý, kiểm soát biên phòng, quản lý xuất, nhập cảnh; công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến (bên trái) trao đổi một số nội dung công việc thời gian tới với Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau.

Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau, cho biết thời gian qua, BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về công tác quốc phòng, an ninh và công tác biên phòng; nắm chắc tình hình trên biển, chủ trì và phối hợp các lực lượng duy trì đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển. Kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Duy trì tốt công tác phối hợp với BĐBP Bạc Liêu, BĐBP Kiên Giang bảo vệ địa bàn tiếp giáp, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị Hải đoàn 28, Vùng Cảnh sát biển 4, Hải quân Vùng 5 trong quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển và các nguồn tài nguyên khoáng sản trên biển. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự thực hiện hiệu quả nhiệm vụ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến và các thành viên trong đoàn tham quan Trung tâm điều hành, giám sát tàu cá tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau.

Thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình khí hậu thời tiết, thực hiện nghiêm chế độ trực ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc giữ kết nối thông suốt với ngư dân hoạt động trên biển; triển khai và thực hiện nghiêm quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá; vận động 100% chủ tàu cam kết đánh bắt đúng quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới vùng biển của tỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. BĐBP tỉnh đã phối hợp địa phương triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Bộ Chỉ huy thường xuyên quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”; chăm lo tốt đời sống, văn hóa tinh thần và đảm bảo mọi chế độ cho bộ đội theo quy định.

Thăm cơ sở doanh trại và Trung tâm điều hành, giám sát hành trình tàu cá tại Bộ Chỉ huy, Thượng tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ đoàn công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới vùng biển của BĐBP tỉnh; khen ngợi đơn vị xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Thượng tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

ANH VY

Chia sẻ bài viết