18/08/2022 - 10:46

Bình Thủy: Sẵn sàng diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Theo kế hoạch, cuối tháng 8, quận Bình Thủy sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2022. Ðến thời điểm này, các mặt công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập đã được các cơ quan, đơn vị cơ bản hoàn thành.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương phục vụ diễn tập KVPT quận Bình Thủy năm 2022.

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Bình Thủy gấp rút hoàn thành khu căn cứ chiến đấu và căn cứ hậu phương ở phường Bình Thủy, từ xây dựng hầm họp của sở chỉ huy, hội trường đến dựng giao thông hào, tổ chức ngụy trang… Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận chỉ đạo các lực lượng linh hoạt thực hiện nội dung công việc phù hợp với điều kiện thời tiết. Thiếu tá Nguyễn Minh Thuận, Trợ lý Quân lực Ban CHQS quận cho biết: “Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ đều đến địa điểm làm việc đúng giờ, đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT quận và lãnh đạo Ban CHQS quận rất quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi sớm hoàn thành việc xây dựng các khu căn cứ, đạt chất lượng”.

Các lực lượng tham gia diễn tập KVPT quận Bình Thủy đã tích cực chuẩn bị tốt địa điểm vận hành cơ chế; khu vực thực binh phòng thủ dân sự, thực binh A, A2 và thiết quân lực… Ban CHQS quận đã hoàn thành hệ thống văn kiện bảo đảm chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, văn kiện bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của các khối A, B và kế hoạch bảo đảm nhu cầu những năm đầu chiến tranh; hoàn thành soạn các nội dung cuộc họp theo ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo Diễn tập thành phố. Bên cạnh đó, Ban CHQS quận tham mưu Quận ủy, UBND quận xây dựng và ban hành hệ thống văn kiện chỉ đạo của quận. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung hiện nay Ban CHQS quận đang phối hợp với Tổ Nội dung (Ban Chỉ đạo Diễn tập thành phố) hoàn chỉnh để thông qua Ban Chỉ đạo Diễn tập thành phố.

Nhằm chuẩn bị cho diễn tập KVPT quận Bình Thủy đạt kết quả cao, đầu tháng 7-2022, Ban Chỉ đạo Diễn tập thành phố tổ chức tập huấn diễn tập KVPT quận Bình Thủy năm 2022. Lãnh đạo Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận và 120 cán bộ ở các ban, ngành, đoàn thể quận, các phường được tập huấn các nội dung: công văn của Thành ủy về việc tổ chức diễn tập KVPT quận Bình Thủy; xây dựng KVPT và hoạt động của các lực lượng trong KVPT quận, huyện; thống nhất soạn thảo văn kiện tác chiến KVPT; hệ thống văn kiện công tác Ðảng, công tác chính trị trong tác chiến KVPT; Luật Quốc phòng... Qua đó, giúp cán bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập.

Theo Trung tá Lê Minh Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS quận, công tác chuẩn bị văn kiện diễn tập KVPT quận luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố, Tổ Nội dung (Ban Chỉ đạo Diễn tập thành phố); lãnh đạo Quận ủy, UBND quận cùng sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Tiểu ban Nội dung diễn tập KVPT quận. Ban CHQS quận tham mưu Quận ủy, UBND quận triệu tập các thành phần kíp tập, tổ chức luyện tập các nội dung theo lịch của Ban tổ chức diễn tập KVPT quận; thành lập các tổ phục vụ biển bảng, tổ thuyết minh và tiến hành hướng dẫn, bồi dưỡng đồng thời luyện tập cùng với các kíp tập. Ban CHQS quận thực hiện tốt công tác hiệp đồng bảo đảm với Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS thành phố); Công an quận, Trung tâm Y tế quận… nhằm chuẩn bị tốt công tác thực binh trong diễn tập.

Thời gian tới, Ban CHQS quận tiếp tục tham mưu Ban Tổ chức diễn tập KVPT quận chỉ đạo Tiểu ban Nội dung tiếp tục soạn thảo, hoàn chỉnh các nội dung còn lại đúng theo ý định của thành phố và hướng dẫn của các cơ quan; tiếp tục tổ chức luyện tập các nội dung, quá trình tập kết hợp điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh văn kiện; xây dựng hoàn chỉnh khu căn cứ chiến đấu và căn cứ hậu phương; tổ chức huấn luyện thực binh đúng nội dung được phê duyệt… Ban CHQS quận theo dõi chỉ đạo phường Bình Thủy tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn kiện bảo đảm cho diễn tập KVPT cùng với quận.

Chia sẻ bài viết