10/03/2013 - 08:42

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Bình Nhưỡng lên án nghị quyết mới của LHQ

Hãng tin Anh Reuters hôm 9-3 cho biết CHDCND Triều Tiên đã chính thức lên tiếng bác bỏ nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ), trong đó yêu cầu nước này phải chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân trong nước. Đây là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể sẽ bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế để theo đuổi mục tiêu trở thành một quốc gia vũ khí hạt nhân.

Căng thẳng dâng cao sau khi Triều Tiên cáo buộc Mỹ sử dụng các cuộc tập trận quân sự ở Hàn Quốc như bàn đạp cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ảnh: Press TV 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong một tuyên bố nói rằng: "CHDCND Triều Tiên, như từ trước tới nay, vẫn kịch liệt lên án và hoàn toàn bác bỏ bản "nghị quyết trừng phạt" của HĐBA LHQ - một sản phẩm nằm trong chính sách thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng". Ông này cũng nhấn mạnh chính sách thù địch của Mỹ đã "ép Triều Tiên thực hiện thử hạt nhân để tự vệ", còn các biện pháp trừng phạt của LHQ "chỉ dẫn tới việc Triều Tiên tăng cường khả năng răn đe hạt nhân cả về chất và về lượng"."Thế giới sẽ thấy rõ lập trường kiên định của CHDCND Triều Tiên là sẽ củng cố vị thế là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và thực hiện phóng vệ tinh như là kết quả từ chính sách của Mỹ nhằm kích động HĐBA tiến tới nghị quyết trên"- Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định.

Các chuyên gia quân sự cho rằng Bình Nhưỡng sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để có thể phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng khả năng nước này thực hiện vụ tấn công nhằm vào Hàn Quốc hay Nhật Bản bằng tên lửa tầm ngắn và tầm trung là có thể. Dù vậy, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trước khi lên đường sang thăm Afghanistan hôm 8-3 đã lên tiếng nhấn mạnh "Mỹ và các nước đồng minh đã được chuẩn bị để đối phó với bất kỳ mối đe dọa và tình huống thực tế nào xảy ra trên thế giới".

Tương tự như các lệnh trừng phạt áp dụng chống lại Iran về chương trình hạt nhân của nước này, nghị quyết mới được HĐBA LHQ áp dụng yêu cầu các quốc gia không được tham gia vào bất kỳ giao dịch tài chính do có thể liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Trung Quốc và Nga sau đó đã lên tiếng kêu gọi việc nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên giữa hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Tuy nhiên, Đại sứ Hàn Quốc Kim Sook đã bác bỏ ý tưởng trên vì "hiện tại không phải thời điểm thích hợp cho việc đối thoại".

Theo Tiến sĩ Virginie Grzelczyk, chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Đại học Nottingham Trent (Anh), việc từ chối tham gia đàm phán sẽ không thể chấm dứt tình trạng "ăn miếng trả miếng" giữa Hội đồng Bảo an và Bình Nhưỡng, thậm chí có thể dẫn đến khả năng đụng độ quân sự trên bán đảo Triều Tiên mà mục tiêu đầu tiên sẽ là Hàn Quốc. Trước đó, chính quyền của ông Kim Jong Un đã ra tuyên bố hủy bỏ Hiệp ước đình chiến với Hàn Quốc và ngừng đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 9-3, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cho rằng trừng phạt không phải là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế. Theo ông Dương Khiết Trì, với việc Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân thứ ba hồi tháng 2 vừa qua, căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên ngày một gia tăng. Ông nhấn mạnh giải pháp đúng đắn duy nhất cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên là tiến hành đàm phán và giải quyết quan ngại của các bên một cách toàn diện và cân bằng.

VI VI (Theo Reuters, TTXVN)

Chia sẻ bài viết