10/12/2010 - 20:47

LIÊN HIỆP QUỐC

Biến đổi khí hậu có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Sông băng và những tảng băng tan chảy dưới tác động của tình trạng ấm nóng toàn cầu đang giải phóng các chất ô nhiễm gây ung thư vào đại dương và không khí. Những chất ô nhiễm này sau đó len lỏi vào cơ thể sinh vật dưới biển lẫn trên cạn và tích tụ trong cơ thể người dần dần gây nên các khối u ung thư, bệnh tim mạch và chứng vô sinh.

 Băng tan chảy giải phóng chất ô nhiễm trở lại không khí và biển. Ảnh: Getty

Đây là nội dung của báo cáo về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu với nhóm chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), vừa được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) công bố tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Cancun (Mexico). Theo báo cáo của UNEP, nhiệt độ tăng cao và thời tiết ngày càng khắc nghiệt làm gia tăng sự tiếp xúc của con người đối với các chất gây ô nhiễm. “Đây là vấn đề của tất cả các khu vực trên thế giới – các chất ô nhiễm không hề lưu tâm đến khía cạnh biên giới. Chúng di chuyển hàng nghìn km và tiếp tục tích tụ”.

Các nhà khoa học quan ngại POP vì nhóm hóa chất này tồn tại hàng thập niên trong môi trường và tích tụ trong mô cơ thể. POP bao gồm hóa chất trừ sâu bệnh như DDT hay nhóm hóa chất PCB dùng trong hàng điện tử. Chuyên gia Donald Cooper thuộc UNEP cho rằng trong quá khứ, các chất ô nhiễm di chuyển xa hàng vạn km và đáp xuống băng tuyết ở Nam Cực. Nhưng khi sông băng và các tảng băng tan chảy hoặc khi nhiệt độ tăng cao, những hóa chất ô nhiễm sẽ được giải phóng trở lại bầu khí quyển và đại dương.

“Mặc dù các chất POP thâm nhập vào cơ thể sinh vật với hàm lượng rất thấp nhưng chúng tích tụ lâu ngày, và thịt của động vật lại là thực phẩm của con người. Chúng tôi phát hiện thấy POP trong sữa mẹ và trong máu”, chuyên gia Cooper cho biết. Nghiên cứu của UNEP chỉ ra rằng hàm lượng POP trong sữa mẹ và trong máu gia tăng trên tất cả các khu vực trên thế giới. Hiện nay PCB đã bị cấm sử dụng trong dây chuyền sản xuất hàng điện tử sau khi các nghiên cứu cho thấy chúng bắt chước hoạt động của các nội tiết tố sinh dục và có liên quan đến ung thư và vô sinh.

Ngoài băng tan chảy, UNEP cho rằng thiên tai khắc nghiệt – như trận lụt kinh hoàng ở Pakistan vừa qua - đã làm tràn nhiều kho chứa chất ô nhiễm độc hại thuộc diện phải tiêu hủy. Ngoài ra, nhiệt độ tăng cao có nguy cơ làm tăng dịch bệnh sốt rét, dẫn đến tình trạng gia tăng sử dụng DDT, vốn bị cấm dùng trong nông nghiệp do có hại cho sức khỏe con người, để trừ muỗi. Báo cáo của LHQ cũng bày tỏ sự lo ngại đối với PAH, các chất gây ô nhiễm trong không khí sản sinh từ việc đốt cháy nhiên liệu. Cuối cùng, UNEP cho rằng tình trạng biến đổi khí hậu làm nhiệt độ tăng cao cũng làm tăng nguy cơ các sinh vật biển như hải cẩu, cá voi, gấu Bắc cực tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm.

CHÂU MAI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết