20/04/2016 - 14:47

Béo phì ở tuổi thiếu niên và nguy cơ chết sớm khi trưởng thành

Theo kết quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia thuộc Đại học Hebrew ở Jerusalem (Israel), tình trạng béo phì trong giai đoạn thiếu niên là một yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim, đột quị, thậm chí đột tử ở tuổi trưởng thành.

Đăng trên tạp chí Y học New England, trưởng nhóm Jeremy Kark cho biết nghiên cứu dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia của 2,3 triệu thanh thiếu niên Israel độ tuổi 17, được theo dõi xuyên suốt về chiều cao và cân nặng. Các chuyên gia cũng phân tích mối liên hệ giữa chỉ số khối cơ thể (BMI) ở tuổi vị thành niên và những trường hợp tử vong của đối tượng nghiên cứu khi họ bước sang độ tuổi trưởng thành.

Ảnh: IANS

Nhóm nghiên cứu ghi nhận trong tổng số 32.127 trường hợp tử vong, có 2.918 ca chết do bệnh về tim mạch, bao gồm 1.497 ca do bệnh tim mạch vành, 528 ca đột quị và 893 ca đột tử. Qua phân tích dữ liệu, họ phát hiện những em có chỉ số BMI nằm trong khoảng bách phân vị từ 75 đến 84 được xếp vào loại béo phì tuổi thiếu niên và có nguy cơ cao tử vong vì các nguyên nhân nói trên. Được biết, bách phân vị là con số cho thấy một đứa trẻ nặng hơn hay cao hơn bao nhiêu bé khác trong 100 bé cùng độ tuổi và giới tính. Ví dụ, một em trai có chỉ số BMI ở bách phân vị thứ 80 đồng nghĩa em này nặng hơn 80 trong tổng số 100 em trai khác cùng tuổi.

Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện trên là bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa tình trạng thừa cân lúc dậy thì và nguy cơ tử vong ở tuổi trưởng thành. Đây cũng là cảnh báo đối với các bậc cha mẹ về việc phải đảm bảo con cái được ăn uống và duy trì thể trọng theo hướng lành mạnh.

ĐƯỜNG THẤT (Theo IANS)

Chia sẻ bài viết