26/10/2013 - 20:38

Bệnh đột quị đang ngày càng "trẻ hóa"

Ảnh: BET 

Cả hai nghiên cứu đăng trên tạp chí y học The Lancet hôm 24-10 (do Quỹ Bill & Melinda tài trợ) đều cho thấy ngày càng có nhiều người trẻ bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đột quị và tình trạng này xảy ra trên khắp thế giới.

Trong nghiên cứu đầu tiên, Giáo sư Valery Feigin thuộc Viện nghiên cứu quốc gia về Đột quị và Khoa học thần kinh ứng dụng New Zealand cho biết hiện mỗi năm thế giới có hơn 80.000 trẻ nhỏ và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi đột quị. Trong khi đó, tỷ lệ đột quị xảy ra ở nhóm tuổi từ 25-64 gia tăng đến 25%. Đây là con số đáng lo ngại bởi trước đó, bệnh này hầu như chỉ xuất hiện ở người cao tuổi. Ông Feigin còn cảnh báo tình trạng bị béo phì, tiểu đường típ 2 gia tăng ở trẻ em và thanh thiếu niên hiện nay sẽ là những yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn tới sự gia tăng số ca đột quị sau 20-30 năm nữa. Nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra tại các nước có thu nhập thấp và trung bình thì tới năm 2030, thế giới sẽ có gần 12 triệu người chết do đột quị và 70 triệu bệnh nhân sống sót với di chứng sau đột quị.

Trong nghiên cứu thứ hai, các chuyên gia New Zealand cho biết hầu hết các ca đột quị nghiêm trọng (khiến nạn nhân tử vong hoặc tàn tật) là do xuất huyết não – dạng nguy hiểm nhất chủ yếu gây ra bởi chứng cao huyết áp. Họ còn phát hiện tuổi của những người mắc 1 trong 2 loại đột quị nặng (xuất huyết não và thiếu máu não cục bộ) ở các nước nghèo và đang phát triển trẻ hơn 5-7 năm so với ở những nước giàu.

Mặc dù vậy, các nhà thần kinh học cho biết 90% trường hợp đột quị có thể phòng tránh được bằng cách thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh hơn, như giảm liều lượng sử dụng muối, thức ăn nhiều năng lượng, bia rượu, thuốc lá đồng thời tăng cường kiểm soát cân nặng, huyết áp và siêng năng tập thể dục.

CÁT THY (Theo CBC News)

Chia sẻ bài viết