28/07/2020 - 21:10

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh lần thứ XII 

(CT)- Sau 2 ngày làm việc, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, bế mạc vào sáng 28-7. Đến dự có đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt ĐH.

Trong phiên bế mạc, ĐH đã nghe Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Đỗ Thanh Thảo tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy; bầu đồng chí Đoàn Trung Kiên giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy và bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 6 ủy viên.

Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất Nghị quyết ĐH, xác định mục tiêu phát triển của huyện trong nhiệm kỳ mới là tập trung xây dựng và phát triển huyện Vĩnh Thạnh theo hướng nông thôn mới nâng cao, văn minh hiện đại; nâng cao đời sống chật chất, tinh thần của nhân dân. Là huyện có nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư, phát triển nhanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững. ĐH xác định 14 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, như: xây dựng 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng thị trấn Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh đạt đô thị loại IV; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đến năm 2025 còn dưới 0,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%...

ĐH đã bầu Đoàn đại biểu dự ĐH Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 19 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí dự khuyết.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết