02/04/2020 - 08:28

Khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI

Bảo vệ bản thân và trách nhiệm công dân 

Hơn 1.000 sinh viên y khoa năm cuối của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đồng loạt ra quân, đến từng ngõ, gõ từng nhà khắp các xã phường của thành phố Cần Thơ để tuyên truyền, hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện. Những bác sĩ tương lai cùng với sự hợp lực, hỗ trợ của chính quyền các địa phương và cán bộ y tế cơ sở không quản khó khăn, toàn tâm, toàn lực đẩy lùi dịch bệnh do virus Corona chủng mới đang hoành hành.

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cùng cán bộ địa phương vận động hộ gia đình ở quận Bình Thủy khai báo y tế tự nguyện.

Chương trình thực hiện hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 thông qua ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI do Sở Y tế thành phố phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ triển khai ra quân đồng loạt từ ngày 27-3. Hơn 1.000 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trực tiếp đến từng nhà dân hỗ trợ, khuyến khích người dân tự nguyện khai báo, cung cấp thông tin dịch bệnh.

Sáng thứ 7, chưa tới 10h mà mặt trời chiếu cái nắng đổ lửa xuống phố phường. Hai bạn Nguyễn Phương Tâm và Trần Phương Quyên, sinh viên y đa khoa năm thứ 5, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, kiên trì đi bộ đến từng nhà ở khu vực 3, phường An Thới, quận Bình Thủy, vận động người dân khai báo y tế. Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (ở đường Nguyễn Việt Dũng), vui mừng tiếp đón: “Từ sáng tới giờ, Ban Giám hiệu phổ biến, yêu cầu giáo viên nhà trường phải khai báo y tế. Vợ chồng tôi đang tải phần mềm mà chưa làm được, may mà các bạn sinh viên đến hỗ trợ kịp lúc”. Phương Tâm và Phương Quyên hỗ trợ vợ chồng cô Hạnh tải App NCOVI về điện thoại, đồng thời hướng dẫn cách thức khai báo thông tin sức khỏe của bản thân và gia đình cô hàng ngày. Các bạn còn tư vấn lợi ích của App NCOVI giúp người dùng cập nhật liên tục thông tin chính xác từ Chính phủ và Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh, các quy định về khoảng cách giao tiếp và đeo khẩu trang nơi công cộng, cũng như những biện pháp nâng cao sức khỏe. Cậu bé con của vợ chồng cô Hạnh thấy khách lạ liền chạy ra xem. Các bạn sinh viên nhắc nhở chủ nhà trong thời gian này, không cho con nhỏ tiếp xúc gần người lạ, thực hiện các biện pháp phòng hộ và thường xuyên rửa tay để giữ gìn vệ sinh, đảm bảo sức khỏe.

Anh Nguyễn Hoàng Kiệt, Bí thư Đoàn phường An Thới, cho biết, An Thới có 5 khu vực. Từ ngày 27-3, phường tiếp nhận 13 sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về đảm nhiệm vai trò vận động hộ gia đình khai báo y tế tự nguyện. Lãnh đạo địa phương phân công lực lượng cán bộ UBND phường, Đoàn thanh niên của phường, Trạm Y tế, cán bộ khu vực cùng phối hợp, chia thành các nhóm nhỏ đến từng hộ dân. Sau hai ngày đầu ra quân, công việc cơ bản thuận lợi, vì đa phần người dân đều nắm thông tin về tình hình và có ý thức phòng tránh dịch bệnh.

Thạc sĩ - bác sĩ Phan Kim Huệ, Giảng viên Khoa Y tế công cộng, phụ trách nhóm sinh viên, cho biết: Thông thường, sinh viên y đa khoa năm thứ 5 đều trải qua học phần thực hành cộng đồng tương đương 2 tín chỉ, với mục đích  tăng cường kỹ năng tiếp xúc với người dân, đồng thời, nhận biết một số mặt bệnh phổ biến tại cộng đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát, các sinh viên tham gia tình nguyện sẽ được tính hoàn thành học phần này, vừa góp sức cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh, cũng là nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của những bác sĩ tương lai.

Theo Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đến trưa 28-3, lực lượng sinh viên tình nguyện đã vận động được gần 42.500 người khai báo y tế, trong đó có 129 trường hợp có nguy cơ, đã xác minh 76 trường hợp. Trong tổng số người khai báo y tế, có hơn 32.000 người dùng App NCOVI để khai báo, trong đó, hơn 23.000 người dùng dưới 40 tuổi. Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của lực lượng tình nguyện tại các quận, huyện. Theo phản hồi của các tình nguyện viên, đa phần các hộ dân đều hợp tác. Đó là nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và mạng lưới y tế cơ sở.

Tính đến 18h00 ngày 31-3, Cần Thơ đứng thứ 2 toàn quốc về thực hiện khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NCOVI với tổng số người tham gia khai báo y tế hơn 396.000 người. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thành phố khuyến khích toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố tham gia khai báo y tế tự nguyện. Theo báo cáo cập nhật tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, đã hoàn thành việc khai báo y tế cụ thể: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đạt tỷ lệ 99,77%; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố có tỷ lệ công chức, viên chức, người lao động thực hiện khai báo sức khỏe đạt 98%; tỷ lệ trẻ, học sinh, học viên thực hiện khai báo sức khoẻ đạt 70%.

Từ ngày 1-4, chương trình hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NCOVI tại cộng đồng tạm dừng. Tuy nhiên, người dân có tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện hằng ngày để ngành chức năng có thông tin đầy đủ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết