Đụng độ giữa cảnh sát và những biểu tình tại Thủ đô Bangkok tiếp tục nổ ra hôm 2-12, một ngày sau khi phe áo vàng thất bại trong việc chiếm lấy tổng hành dinh và các cơ quan chính phủ trọng yếu khác của chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Những người áo vàng chống chính phủ đã phát động cuộc chiến mới trong cái gọi là "đảo chính nhân dân" nhằm vào chính quyền bà Yingluck. Thủ lĩnh phe áo vàng Suthep Thaugsuban đã ra "tối hậu thư" buộc bà Yingluck phải từ chức và giải tán Hạ viện trong ngày hôm nay, nếu không sẽ bị lật đổ vào ngày mai 4-12. Không dừng lại ở đó, phe áo vàng còn tuyên bố muốn thay chế chính quyền dân cử của bà Yingluck, bộ máy mà ông Suthep cho là vi hiến, bằng một "hội đồng nhân dân" không qua bầu cử.
 |
|
Người biểu tình tấn công cảnh sát chống bạo động tại Bangkok. Ảnh: AP |
Hôm trước đó, AP cho biết trước sự chứng kiến của giới chức cấp cao trong quân đội, Thủ tướng Yingluck đã có cuộc gặp với ông Suthep trong nỗ lực tìm giải pháp kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Tuy nhiên, ông Suthep khẳng định cuộc gặp duy nhất và cuối cùng này không phải là một cuộc đàm phán. Vị cựu phó thủ tướng sau đó kêu gọi các công chức nhà nước, những người mà ông cho là "công cụ của chính quyền Yingluck", tổng đình công và cùng xuống đường biểu tình.
Về phần mình, bà Yingluck cho biết bà sẵn sàng từ chức hoặc giải tán quốc hội để đem lại bình yên cho đất nước. Tuy nhiên, bà bác bỏ đề nghị "vi hiến" của thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban về việc trao quyền lực cho một hội đồng nhân dân vì cho rằng đề nghị này không dựa trên hiến pháp. Trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình hiện nay, bà Yingluck bày tỏ sẵn sàng làm mọi cách để lập lại trật tự, nhưng các biện pháp đó phải hợp hiến. Bà cũng khẳng định cảnh sát sẽ không sử dụng vũ lực với người biểu tình. Theo trung tâm cấp cứu y tế của chính phủ, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, chủ yếu do hít phải hơi cay trong các cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động kể từ hôm 30-11. Tổng cộng có khoảng 70.000 người tham gia các cuộc biểu tình do phe đối lập phát động.
Trước tình hình khủng hoảng chính trị tại Thái Lan đang có chiều hướng ngày càng xấu hơn, văn phòng của Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan cùng ít nhất 60 trường học ở Bangkok hôm qua đã được lệnh đóng cửa. Đại sứ quán Pháp cùng hàng chục cơ quan ngoại giao nước ngoài tại đây cũng kêu gọi công dân của họ "nên ở trong nhà" để tránh các cuộc xung đột trên đường phố. Hôm qua, nhiều nhân viên chính phủ cũng đã nghỉ làm, song một số cửa hiệu lớn đã hoạt động trở lại sau một ngày đóng cửa.
Theo giới phân tích, diễn biến hiện nay tại Thái Lan chắc chắn sẽ làm nản lòng giới đầu tư nước ngoài cũng như khách du lịch quốc tế, những người được cho là đóng góp 10% cho nền kinh tế trị giá 602 tỉ USD của đất nước Chùa Vàng.
THANH BÌNH (Tổng hợp)