11/05/2010 - 09:00

Philippines

Bạo lực leo thang trong ngày bầu cử

(TTXVN)- Ngày 10-5, cử tri Philippines đã đến 36.679 điểm bỏ phiếu trên cả nước để bầu chọn người kế nhiệm Tổng thống Gloria Arroyo, đồng thời bầu Quốc hội khóa mới và khoảng 17.000 đại biểu hội đồng địa phương trong cuộc bầu cử lần đầu tiên sử dụng hệ thống máy kiểm phiếu. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử Philippines (Comelec) tuyên bố không thể tiến hành bầu cử tại nhiều thị trấn do tình hình an ninh không bảo đảm.

Các địa điểm không thể tiến hành bỏ phiếu vì lý do bạo lực gồm thị trấn Guimbal tại Iloilo, và Pagsanjan tại Samar. Trong khi đó, tại 7 thị trấn ở Lanao del Sur và Basilan, người dân đã bị ngăn cản tham gia bỏ phiếu.

Người phát ngôn Comelec, ông James Jimenez cho biết tình trạng bạo lực đã trở nên tồi tệ bởi sự thù địch xảy ra tại nhiều địa điểm. Các điểm bầu cử tại Sumisip, Basilan diễn ra trong bạo lực với hàng loạt vụ nổ làm nhiều người bị thương nặng, trong đó có một lính thủy đánh bộ. Theo ông Jimenez, thái độ hung hăng của các đối thủ chính trị do lo ngại cuộc bầu cử được tự động hóa lần này tại Philippines có thể xảy ra gian lận, đã khiến tình trạng bạo lực gia tăng.

Quân đội Philippines cho biết ông Edwin Maravilla, Phó Thị trưởng San Teodoro ở tỉnh Oriental Mindoro, người đang chạy đua vào ghế thị trưởng, đã bị 4 tay súng bắt cóc đêm 9-5. Người phát ngôn quân đội miền Nam Philippines cho biết những kẻ bắt cóc chưa rõ danh tính, đi trên 2 xe máy đã bắt cóc ông Maravilla và một vệ sĩ.

Từ khi cuộc vận động tranh cử mở màn đến nay, khoảng 100 người đã thiệt mạng trong các vụ xung đột rải rác khắp nơi. Nghiêm trọng nhất là vụ thảm sát 57 người vào tháng 11-2009 tại tỉnh Maguindanao.

Chia sẻ bài viết