22/12/2012 - 17:52

Bạo lực leo thang tại Ai Cập

Cảnh sát được huy động và phải dùng hơi cay để giải tán đám đông. Ảnh: AP. 

Hôm 22-12, bạo lực tiếp tục bùng phát giữa những người ủng hộ Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi và phe đối lập tại thành phố Alexandria trước thềm đợt bỏ phiếu thứ 2 của cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo Hiến pháp gây tranh cãi, vốn được cho là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng và chia rẽ sâu sắc trong thời gian gần đây.

Những người tham gia biểu tình đã ném gạch đá vào nhau. Vụ việc lên đỉnh điểm khi đám đông thanh niên thuộc phe thế tục đốt cháy 2 xe buýt và 2 xe hơi của nhóm Hồi giáo. Lực lượng cảnh sát sau đó đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông và ngăn chặn đụng độ tiếp diễn. Theo lời một quan chức y tế, sự việc khiến ít nhất 42 người bị thương.

Trong một dấu hiệu cho thấy căng thẳng tiếp tục gia tăng và lan ra ngoài phạm vi cuộc trưng cầu Hiến pháp, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo tại Alexandria đã cáo buộc lực lượng an ninh phối hợp cùng những người trung thành với đảng Dustour của phe đối lập và một số nhóm tự do khác tiến hành các vụ tấn công nhằm vào những người Hồi giáo tại thành phố trên. Tổng thống Morsi và các đồng minh nói rằng phe đối lập đang cố gắng sử dụng các cuộc biểu tình để "đạp đổ" chiến thắng của họ tại những cuộc bỏ phiếu trong vòng hai năm qua, đồng thời lên tiếng cáo buộc phe đối lập do các cựu thành viên của chế độ Mubarak đi đầu đang âm mưu giành lại quyền lực.

Trong thời gian này, ông Morsi được cho là đang chuẩn bị các bước tiếp theo sau khi Hiến pháp được thông qua, bao gồm việc bổ nhiệm 90 thành viên mới trong Hội đồng Shura (Thượng viện Ai Cập). Tuy nhiên, phát ngôn viên của Mặt trận Cứu quốc (NSF) đã lên tiếng bác bỏ động thái trên và cáo buộc việc làm của ông Morsi tương tự như chế độ chuyên quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ trước đây.

VI VI (Theo AP)

Chia sẻ bài viết