07/08/2012 - 20:50

Bạo hành bằng lời nói khiến trẻ tổn thương nghiêm trọng

Nghiên cứu của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ cho thấy lời nói quả thực có thể làm tổn thương trẻ và việc cha mẹ dọa dẫm hay chê bai con cái có thể gây ra các tác hại lâu dài ở chúng.

Bạo hành tâm lý như thể hiện sự xem thường, bôi xấu hoặc khủng bố tinh thần đều có hại cho trẻ như mọi hình thức bạo hành khác – theo Tiến sĩ Harriet MacMillan, một giáo sư khoa tâm lý và khoa học hành vi thuộc Đại học McMaster (Canada). “Chúng ta đang nói về những hành vi cực đoan và tác hại của nó, xuất phát từ những hành động khiến trẻ cảm thấy mình vô dụng, thừa thải và bị ghét bỏ”, ông giải thích.

Nghiên cứu cũng cho thấy những lời xỉ vả có thể cản trở sự phát triển bình thường của trẻ cũng như có liên quan đến các chứng rối loạn, sự phát triển tâm lý và khả năng học hành. Tiến sĩ MacMillan còn cho biết tình trạng bạo hành tinh thần xuất hiện trong 3 năm đầu đời sẽ tác động sâu sắc đến tâm lý của trẻ.

HOÀNG NAM (Theo Red Orbit)

Chia sẻ bài viết