20/02/2014 - 20:07

Băng tan biến Bắc cực thành nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu

Khi các lớp băng ở Bắc cực (vốn giúp chống lại hiện tượng ấm lên của Trái đất) dần tan biến, địa cực này đang trở thành nguyên nhân chính khiến khí hậu toàn cầu nóng lên.

Ảnh chụp qua vệ tinh cho thấy băng tan làm bề mặt Bắc cực tối hơn và giảm khả năng phản chiếu ánh nắng.
 

Nghiên cứu mới đây tại Viện hải dương học Scripps ở California (Mỹ) đã sử dụng hình ảnh qua vệ tinh để đánh giá tỷ lệ diện tích băng với mặt nước biển, cũng như lượng ánh nắng mà Bắc cực phản chiếu lại không gian và bức xạ hồng ngoại mà khu vực này tạo ra. Tiếp theo, họ so sánh dữ liệu có được với các nghiên cứu từ những mô hình khí hậu khác vốn đánh giá thấp tác động của bề mặt Bắc cực vào mùa hè. Kết quả là các chuyên gia phát hiện khi băng tan, bề mặt Bắc cực có nhiều nước hơn và trở nên tối hơn vào mùa hè, khiến cho lượng ánh sáng Mặt trời phản chiếu trở lại không gian ít hơn. Khi đó, đại dương hấp thu ánh nắng và bức xạ hơi nóng vào khí quyển, làm bề mặt Trái đất nóng thêm. Qui trình này cũng xảy ra tương tự ở các hồ băng tan chảy trên bề mặt của lớp băng hiện có ở Bắc cực.

Trưởng nhóm nghiên cứu Ian Eisenman cho biết nguồn năng lượng hấp thu dư thừa ở Bắc cực trong 32 năm qua chiếm đến 25% tổng lượng nhiệt gây ra bởi khí cácbon điôxít (CO2), cao hơn rất nhiều so với mức dự đoán từ các nghiên cứu và mô hình khí hậu trước đây. Trên thực tế, khí hậu ở Bắc cực đã tăng khoảng 2oC so với những năm 1970, nhanh gấp 3 lần so với tốc độ nóng lên ở các khu vực khác.

THUẬN HẢI (Theo CS Monitor)

Chia sẻ bài viết