20/02/2013 - 10:23

Bàn tay sinh học đầu tiên trên thế giới có xúc giác

Sau khi được nối với các dây thần kinh trên cánh tay, bàn tay sinh học sẽ giúp chủ nhân cầm và cảm nhận bề mặt của mọi vật thể.  

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người bị mất bàn tay không muốn sử dụng bàn tay nhân tạo do kiểu dáng hoặc chức năng của chúng không đáp ứng được nhu cầu của họ. Nhưng nay, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã chế tạo thành công loại bàn tay sinh học đầu tiên trên thế giới mang lại cho người dùng cảm giác giống y như bàn tay thật và sẵn sàng cấy ghép cho bệnh nhân.

Bàn tay sinh học mới sẽ được nối trực tiếp với hệ thần kinh thông qua các điện cực gắn vào hai dây thần kinh chính của cánh tay, nhằm hồi phục khả năng xúc giác của bệnh nhân. Các điện cực sẽ cho phép bệnh nhân điều khiển bàn tay mới bằng ý nghĩ và truyền các tín hiệu phản hồi về não. Trong khi đó, các điện cực đặt ở cổ tay, lòng bàn tay và đầu ngón tay chính là cầu nối để giúp chủ nhân cảm nhận bề mặt các vật dụng mà bàn tay đang tiếp xúc. Trước đó, các chi nhân tạo chỉ có thể bắt tín hiệu từ não và chuyển đổi thành các cử động, chứ không thể giúp não tiếp nhận phản hồi xúc giác.

Nhóm nghiên cứu dự định ngay trong năm nay sẽ tiến hành ghép bàn tay sinh học mới cho một bệnh nhân ở Ý bị mất bàn tay trong một vụ tai nạn. Tiến sĩ Silvestro Micera - người phát triển phần da của bàn tay sinh học mới - cho hay có thể sẽ phải mất khoảng một tháng để đánh giá mức độ thích ứng của bệnh nhân đối với bàn tay mới. Nhưng nếu thuận lợi, mẫu bàn tay hoàn thiện sẽ sẵn sàng để đưa vào thử nghiệm rộng rãi trong vòng 2 năm tới.

Các chuyên gia hy vọng đột phá mới này sẽ giúp mở ra một hướng mới để phát triển các chi nhân tạo thế hệ mới, với các chức năng giống hệt các bộ phận thật của cơ thể người bằng cách cung cấp cảm giác và tăng cường độ khéo léo.

THÁI THANH (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết