27/11/2019 - 19:58

Bàn giải pháp để Phong Điền sớm trở thành đô thị sinh thái 

(CT)- Ngày 27-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội thảo tư vấn xây dựng huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái. Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh tham dự hội thảo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Xác định tiềm năng, thế mạnh của Phong Điền, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27-12-2016 về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái. Ba năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phong Điền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung bàn giải pháp hỗ trợ để Phong Điền sớm trở thành đô thị sinh thái, đảm bảo là “vành đai xanh”, “lá phổi xanh”, phù hợp với tổng thể quy hoạch cấu trúc không gian đô thị của thành phố. Các ý kiến cho rằng: Phong Điền cần nghiên cứu, đánh giá tổng quan hiện trạng của huyện để có cơ sở giải quyết “bài toán” đô thị sinh thái; nghiên cứu, nhận diện “đặc sản địa phương” tạo điểm nhấn. Bên cạnh đó, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức cộng đồng áp dụng công nghệ sạch, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường; cần có kế hoạch xây dựng các công trình, nhà ở đảm bảo cân bằng sinh thái; thu gom xử lý chất thải rắn theo quy trình; quy hoạch gắn liền với bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực của con người đến môi trường; duy trì các di sản, văn hóa đặc sắc của địa phương; bảo tồn đa dạng sinh học; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, mô hình du lịch sinh thái...

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết