24/11/2008 - 22:00

Bạn cũng có thể trở thành thiên tài, nếu...

Ảnh: home.att.com

Nhà phát minh bóng đèn dây tóc người Mỹ Thomas Edison từng nói thiên tài chỉ là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi. Nay các nhà khoa học tuyên bố họ biết được một người phải đổ bao nhiêu mồ hôi và công sức mới trở thành vĩ nhân. Để leo lên tới đỉnh cao của sự nghiệp, một người phải bỏ ra trung bình 10.000 giờ tập luyện. Các nghiên cứu cho thấy các vận động viên thể thao, cờ vua, nhạc sĩ danh tiếng... đều “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” ít nhất 10.000 giờ mới có thể vươn tới đỉnh cao danh vọng. Theo các nhà khoa học, tài năng và vận may đều quan trọng, nhưng chính sự khổ luyện mới tạo nên sự khác biệt giữa người giỏi với người lỗi lạc.

Tại Viện Hàn lâm âm nhạc Berlin (Đức), người ta nghiên cứu các sinh viên violin bắt đầu chơi vĩ cầm từ năm 5 tuổi và hằng tuần tập luyện trung bình 2-3 giờ. Thời gian họ tập luyện tăng dần theo tuổi tác. Đến năm 20 tuổi, những sinh viên xuất sắc mỗi người trải qua tổng cộng 10.000 giờ tập luyện, trong khi sinh viên đạt loại giỏi chỉ tích lũy được 8.000 giờ tập. Nhà thần kinh học người Canada Daniel Levitin cho rằng 10.000 giờ là khoảng thời gian đủ dài để não bộ “tiêu hóa” tất cả những gì cần phải am tường để đạt đến hàng bậc thầy thực thụ.

Tạp chí khoa học Focus của BBC mới đây trích đăng chương “Câu chuyện thành công” trong quyển Outliers (tạm dịch Những người ngoại đạo) của nhà báo Malcolm Gladwell (tác giả một loạt đầu sách bán chạy nhất ở Mỹ thời gian gần đây), trong đó mô tả sự cần cù tập luyện chính là chìa khóa thành công của nhóm nhạc The Beatles huyền thoại (ảnh). Thuở mới vào nghề, nhóm tứ ca này chơi nhạc suốt tuần, trung bình 8 giờ/ngày. Đến khi nổi danh, họ đã biểu diễn “sống” tổng cộng 1.200 lần – nhiều hơn hầu hết các băng nhạc hiện nay.

DIỆP MAI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết