10/01/2011 - 09:42

Bắc Kinh dùng điện thoại GPS để bảo vệ học sinh

Hội Chữ Thập đỏ Bắc Kinh (BRCF) sắp trang bị 20.000 chiếc điện thoại di động có hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cho các học sinh tiểu học và trung học tại thủ đô của Trung Quốc nhằm bảo vệ an toàn cho các em.

Ngoài chức năng gọi điện và gửi tin nhắn, chiếc điện thoại có hình dáng như một đồng hồ đeo tay này cho phép phụ huynh định vị được nơi con của họ đang ở. Để đảm bảo việc học không bị phân tán, học sinh không được phép dùng chiếc “alô” sau khi vào đến trường học, trừ trường hợp khẩn cấp. Chương trình này được thực hiện thí điểm tại Bắc Kinh trong thời gian qua đã thu được phản hồi tích cực từ phía phụ huynh, vì thế BRCF quyết định nhân rộng.

Theo số liệu của BRCF, mỗi năm Trung Quốc có ít nhất 200.000 trẻ em mất tích và đối mặt rất nhiều nguy cơ mất an toàn như các vụ đâm chém, xô đẩy gây chết người tại trường học. Điện thoại GPS được kỳ vọng sẽ làm giảm các nguy cơ này.

HỒNG ĐĂNG (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết