Anh có kế hoạch tăng cường hoạt động hải quân ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó gồm việc tuần tra đánh bắt cá chung với các nước trong khu vực, trong bối cảnh Thủ tướng Keir Starmer tìm cách thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực do Mỹ lãnh đạo nhằm kiềm chế ảnh hưởng đang mở rộng của Trung Quốc.

Ðại diện các nước tham dự CHOGM 2024 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: The Common Wealth
Theo Bloomberg, tại phiên bế mạc Hội nghị nguyên thủ quốc gia Khối thịnh vượng chung (CHOGM) 2024 hôm 26-10 ở Samoa, ông Starmer đã công bố các hoạt động tăng cường của Hải quân Hoàng gia Anh, gồm mở rộng hoạt động tuần tra chung với các quốc đảo Thái Bình Dương. Các cuộc tuần tra của Hải quân Hoàng gia xứ sở sương mù sẽ tập trung vào an ninh hàng hải, ứng phó các thảm hoạt thiên nhiên tàn phá Nam Thái Bình Dương - một trong những khu vực dễ xảy ra thảm họa nhất thế giới, cũng như chống lại hoạt động đánh bắt cá phi pháp - mối quan ngại ngày càng tăng đối với khu vực trong bối cảnh các đội tàu Trung Quốc, vốn thường được tàu an ninh của chính phủ hộ tống, tăng cường hoạt động đánh bắt cá ở nước ngoài. Được biết, Mỹ và Pháp, những nước có lãnh thổ hải ngoại ở Nam Thái Bình Dương, cũng đã công bố những biện pháp tương tự.
“Là những bên có trách nhiệm trên trường quốc tế, chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước những thách thức mà bạn bè và đối tác của chúng tôi ở bên kia thế giới phải đối mặt. Vì vậy, thông điệp của chúng tôi hôm nay rất rõ ràng. Đây chỉ là phần khởi đầu cho cam kết của chúng tôi đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chuyến thăm Thái Bình Dương lần này của tôi chỉ củng cố thêm tầm quan trọng của khu vực đối với sự thịnh vượng và an ninh của Anh. Chúng tôi cam kết sẽ đóng góp một phần vào việc đảm bảo một thế giới an toàn, công bằng hơn” - ông Starmer trong một tuyên bố cho biết.
Mặt khác, ông Starmer còn công bố nỗ lực chung với Úc để thành lập “Câu lạc bộ doanh nghiệp Thái Bình Dương” nhằm giúp các công ty đấu thầu hợp đồng xây dựng ngân hàng phát triển đa phương trị giá 6 tỉ USD. Dự kiến, Anh và New Zealand cũng có kế hoạch hợp tác để phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở Thái Bình Dương bằng cách huy động đầu tư tư nhân và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp thâm nhập thị trường.
Sau nhiều thập niên “nhường” lại trách nhiệm cho các đồng minh như Mỹ hay Úc, Anh đang cố gắng tăng cường sự hiện diện hải quân tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chính sự trỗi dậy của Trung Quốc, quốc gia có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, đã thúc đẩy Washington kêu gọi các nước có cùng chí hướng giúp gánh vác gánh nặng an ninh. Theo kế hoạch, Anh sẽ cử HMS Prince of Wales, tàu sân bay có thể mang chiến đấu cơ tiên tiến F-35, tới Thái Bình Dương vào năm tới. HMS Prince of Wales cùng với các tàu hộ tống sẽ ghé thăm căn cứ Thái Bình Dương trước đây của Hải quân Hoàng gia Anh.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)