02/11/2013 - 20:25

Ánh sáng có thể kích thích não bộ của người khiếm thị

 

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Montreal (Canada) và Bệnh viện Brigham và Phụ nữ ở Boston (Mỹ) cho biết ánh sáng vẫn có thể tác động lên não bộ ở những người bị suy giảm thị lực, thậm chí hoàn toàn mất đi thị giác. Phát hiện mang tính đột phá này được cho sẽ giúp ích cho các nhà khoa học và giới bác sĩ trong nỗ lực phục hồi thị lực cho người khiếm thị.

Các nhà nghiên cứu trước tiên đưa 3 tình nguyện viên bị mù vào một căn phòng và yêu cầu họ nhận biết khi nào đèn trong phòng được bật hoặc tắt. Kết quả cho thấy họ hoàn toàn trả lời đúng về sự thay đổi của ánh sáng. Tiếp đến, các chuyên gia chiếu ánh sáng xanh thật gần vùng mắt những người tham gia để theo dõi tác động của ánh sáng lên não. Và sau cùng, họ được đưa vào máy chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI) và được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ghép đôi những âm thanh đơn giản trong khi bóng đèn vẫn chiếu vào mắt. Kết quả, các tình nguyện viên đã thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn khi được chiếu ánh sáng xanh.

Ảnh chụp cắt lớp não sau đó cho thấy bộ não "nhìn thấy" hoặc nhận biết ánh sáng thông qua tế bào cảm thụ ánh sáng có trong các lớp tế bào hạch của võng mạc. Thụ thể này khác biệt hoàn toàn với các tế bào cảm thụ ánh sáng hình que và hình nón phụ trách tiếp nhận hình dạng và màu sắc của vật thể. Nhóm nghiên cứu tin rằng khả năng phản xạ với ánh sáng của người khiếm thị có thể được suy đoán là do trong não chúng ta có sự tồn tại của một hệ thống thần kinh bí ẩn nào đó mà con người mới chỉ sử dụng một phần nhỏ để kiểm soát hoàn cảnh xung quanh. Giả thuyết này có thể giúp lý giải tại sao khả năng nhận thức và mức độ tỉnh táo được cải thiện khi chúng ta ở trong môi trường tràn ngập ánh sáng.

Nếu đúng như vậy, phát hiện mới sẽ rất hữu ích trong việc chữa bệnh mù lòa, cũng như các chứng rối loạn nhận thức khác, bởi vì các bác sĩ có thể dùng ánh sáng để kích hoạt những vùng não đặc biệt nào đó.

DĨ MẠCH (Theo Daily Mail, Science Daily)

Chia sẻ bài viết