25/07/2012 - 10:23

Anh mở rộng điều tra vụ nghe lén điện thoại

Cựu giám đốc điều hành News International, Rebekah Brooks (giữa) sau một phiên tòa xử vụ nghe trộm điện thoại hồi tháng 6. Ảnh: AFP 

Một quan chức ở Sở Cảnh sát Luân Đôn hôm 23-7 cho biết, cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra thêm một số tờ báo trong nước trong vụ bê bối nghe lén điện thoại trước đó, bao gồm cả tập đoàn báo chí Trinity Mirrow PLC và báo The Express.

Hơn 100 cáo buộc mới về việc “xâm nhập dữ liệu trái phép” cũng đang được điều tra làm rõ. Theo giới quan sát, vụ bê bối nghe lén điện thoại bị phanh phui tại tờ báo đã giải thể News of the World (NoW) của trùm truyền thông người Mỹ gốc Úc Rupert Murdoch hồi năm ngoái, nhiều khả năng cũng sẽ kéo nhiều tờ báo từng là đối thủ của Now “xuống nước”.

Đến nay, đã có hơn 40 nhà báo và viên chức chính phủ Anh bị bắt giữ trong thời gian tiến hành điều tra vụ nghe lén điện thoại. Tuy nhiên, chỉ có một số nhỏ nhân vật có liên quan là bị buộc tội, bao gồm cựu tổng giám đốc điều hành của công ty News International, Rebekah Brooks.

THÁI LÊ (Theo AP)

Chia sẻ bài viết