27/02/2011 - 21:12

Anh mạnh tay với tội phạm lừa đảo tiền phúc lợi

Bộ Việc làm và Lương hưu Anh đang thực hiện chiến dịch truy quét tội phạm lừa tiền phúc lợi, được cho là sẽ giúp xứ sở sương mù tránh thất thoát đến 1,4 tỉ bảng (gần 47.152 tỉ đồng) trong 4 năm tới.

Tội phạm lừa tiền phúc lợi đang trở thành vấn nạn nhức nhối tại Anh. Trong 2 năm qua, Bộ Việc làm và Lương hưu phát hiện 175.508 vụ lừa đảo tiền phúc lợi. Cơ quan này đã lập đường dây nóng để người dân tố giác các vụ gian lận tiền phúc lợi, trung bình mỗi ngày nhận được hơn 670 cuộc gọi. Bình quân hằng ngày danh sách tình nghi lừa đảo tiền phúc lợi trên trang web của bộ này lại có thêm 476 người. Trong số những vụ được đưa ra ánh sáng, có 11 vụ mang tính nghiêm trọng nhất, làm tổn thất tiền đóng thuế của dân Anh khoảng 1 triệu bảng (gần 33,7 tỉ đồng) và những tên tội phạm này tiêu xài cho mọi thứ xa xỉ, từ nhà nghỉ dưỡng đến du thuyền và thậm chí là những việc kinh doanh ở nước ngoài.

Điển hình là hai ông bà Graham Young và Oriol Bowden ở tỉnh Berkshire (ảnh). Cặp đôi này sống chung với nhau, sở hữu xe hơi BMW trong khi lại khai là sống neo đơn để hưởng tiền phúc lợi xã hội đến 93.060 bảng (hơn 3,1 tỉ đồng). Cả hai bị phạt tù 12 tuần. Còn cặp John và Philomena Watkinson thì hưởng trợ cấp thu nhập 118.300 bảng (gần 4 tỉ đồng) trong khi sống trong căn nhà trị giá gần 500.000 bảng (hơn 16,8 tỉ đồng), sở hữu chuỗi tài sản và cơ sở kinh doanh cho thuê du lịch, 2 chiếc thuyền (mỗi chiếc trị giá 60.000 bảng – hơn 2 tỉ đồng) tại Thổ Nhĩ Kỳ. Người vợ có công việc với mức lương 40.000 bảng (1,3 tỉ đồng)/năm. Ông Watkison bị kết án tù 2 năm trong khi vợ ông vẫn còn đang bị điều tra.

Theo Dự luật phúc lợi xã hội sửa đổi tại Anh, tội phạm lừa đảo tiền phúc lợi sẽ phải hoàn trả toàn bộ những gì họ đã chiếm dụng và đối mặt với mức phạt tối thiểu 350 bảng (11,8 triệu đồng). Đồng thời, họ có thể mất tất cả quyền trợ cấp phúc lợi lên đến 3 năm.

THUẬN HẢI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết