24/07/2010 - 09:38

Anh không đủ tiền chi cho quốc phòng

Trả lời phỏng vấn báo Daily Telegraph mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox (ảnh) cho biết Anh không còn đủ khả năng chi tiền để bảo vệ đất nước trước tất cả các mối đe dọa an ninh tiềm tàng.

Kể từ Thế chiến thứ hai, Anh luôn duy trì một lực lượng có thể thực hiện chiến tranh tổng lực, chiến tranh chống du kích như ở Afghanistan hoặc những chiến dịch quy mô vừa như ở Falklands hoặc Sierra Leone. Tuy nhiên, ông Fox cho biết có thể Anh sẽ phải từ bỏ một hoặc một số năng lực này.

Phát biểu tại Triển lãm hàng không Farnborough đang diễn ra tại Anh, ông Fox cho biết hạm đội tàu chiến, máy bay chiến đấu và xe thiết giáp của nước này có thể sẽ bị cắt giảm do Bộ Quốc phòng “hoàn toàn không kham nỗi chi phí”. Thừa nhận thẳng thắn của ông Fox về vấn đề tiền nong cũng gieo nên mối nghi ngờ đối với tương lai của 25.000 binh sĩ Anh đang đóng tại Đức. Nếu các binh sĩ này được rút về nước thì đây sẽ là lần đầu tiên Anh không có sự hiện diện quân sự ở Đức kể từ năm 1945. Ngoài ra, có dấu hiệu cho thấy có thể khoảng 30.000 quân nhân sẽ bị tinh giản do việc chính phủ cắt giảm ngân sách dành cho các bộ.

Theo Báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Anh công bố hôm 20-7, Bộ Quốc phòng nước này đã chi vượt ngân sách 500 triệu bảng cho năm tài chính 2010.

THUẬN HẢI (Theo Daily Telegraph)

Chia sẻ bài viết