05/11/2018 - 21:56

Anh bỏ quy định cư trú đối với tân binh 

Ngày 5-11, Bộ Quốc phòng Anh thông báo công dân của các nước thuộc khối Thịnh vượng chung sẽ được phép gia nhập lực lượng vũ trang nước này mà không cần phải có 5 năm sinh sống tại xứ sương mù.

Quân đội Anh hiện thiếu tổng cộng 8.200 binh sĩ. Ảnh: BBC

Theo chính sách mới, những ứng viên thuộc các nước, bao gồm Úc, Ấn Độ, Canada, Kenya và Fiji sẽ được xem xét cho tham gia lực lượng vũ trang Anh. Trước đây, những trường hợp này phải cần 5 năm sống tại Anh và chỉ tuyển tối đa 200 tân binh/năm. Hải quân Hoàng gia và Không lực Hoàng gia sẽ bắt đầu áp dụng quy định mới ngay lập tức, trong khi Lục quân phải chờ đến đầu năm 2019.

Bước đi trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Anh trải qua cuộc khủng hoảng tân binh trầm trọng. Mặc dù yêu cầu đặt ra là mỗi năm chiêu mộ khoảng 10.000 tân binh, nhưng họ chỉ tuyển được chừng 7.000 lính mới/năm trong 3 năm qua.

Với thay đổi trên, giới lãnh đạo quân đội hy vọng mỗi năm sẽ chiêu mộ thêm 1.350 binh sĩ nước ngoài. Được biết, lực lượng vũ trang Anh hiện có 4.500 công dân thuộc khối Thịnh vượng chung.

THANH BÌNH (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết