19/05/2012 - 21:29
Ăn uống như thế nào để phòng ngừa hen suyễn và dị ứng?
-
Tiếp cận công nghệ mới, nâng cao chất lượng dân số ĐBSCL

- Ăn khoai mì bị sặc, tím tái, may mắn được bác sĩ cứu kịp
- Lợi dụng câu chuyện thiếu niên bỏng nặng để lừa quyên góp
- Bộ Y tế triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch chuẩn hóa dữ liệu y tế
- Điều trị hiệu quả bệnh cườm đá bằng thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến tại TP Cần Thơ
- Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm mới, điều chỉnh nhiều bệnh giữa các nhóm
- Khởi động dự án “Mở rộng mô hình chăm sóc mắt toàn diện cho người dân” giai đoạn 2026-2028
- Kết nối hệ thống y tế dự phòng khu vực ĐBSCL
- Ký kết ghi nhớ hợp tác triển khai Mô hình công tác xã hội trong bệnh viện giai đoạn 2026-2030
- Đình chỉ lưu hành, thu hồi sữa rửa tay Dr.Clean và kem bôi da Young rau má
-
Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đăng ký mới hơn 250 kỹ thuật khám, chữa bệnh

- Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chia sẻ kinh nghiệm cải tiến chất lượng
- Phát hiện viên sỏi tuyến nước bọt dưới hàm “khổng lồ” hiếm gặp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
- Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long chung tay chăm sóc sức khỏe cho 2.000 người dân phường Hưng Phú, TP Cần Thơ
- Bác sĩ Cần Thơ hai lần truyền ối cứu thai nhi 6 tháng tuổi bị cạn dịch
- Mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết
- Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ vận hành nhiều hệ thống nhãn khoa chuyên sâu
- Giải đáp thắc mắc về suy thận
- Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng điều trị thành công trẻ sinh cực non nặng 800gr
- Sản phụ băng huyết sau sinh nguy kịch được chuyển tuyến cấp cứu kịp thời
 
 
* Trái cây. Ăn nhiều trái cây có thể giúp giảm nguy cơ hen suyễn - các chuyên gia Hà Lan cho biết, sau khi theo dõi các triệu chứng của bệnh hen suyễn và chế độ ăn uống của trẻ em từ sơ sinh đến 8 tuổi. Họ phát hiện những bé ăn nhiều trái cây trong suốt thời thơ ấu có tỷ lệ bệnh hen suyễn thấp hơn. Chất chống ôxy hóa trong trái cây và rau xanh có thể bảo vệ đường hô hấp khỏi bị tổn thương, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Một số nghiên cứu cho thấy táo, chuối và những loại trái cây giàu vitamin C như các loại cam, quýt cũng có thể hạn chế nguy cơ hen suyễn.
* Mật ong: Ăn mật ong giúp giảm dị ứng. Chuyên gia dị ứng và dịch tễ học Miguel P. Wolbert tại Trung tâm Chăm sóc bệnh Dị ứng và Hen Suyễn ở Evansville, bang Indiana (Mỹ) cho biết ong thường thu thập phấn hoa từ các loại cây gây ngứa cho mắt, cho nên khi tiêu thụ một lượng nhỏ mật ong hàng ngày có thể kích thích hệ miễn dịch và làm giảm nguy cơ dị ứng.
* Muối ăn: Giảm lượng muối ăn giúp giảm triệu chứng hen suyễn. Từ những năm 1930, các nhà khoa học đã phát hiện chế độ ăn chứa nhiều muối sẽ làm trầm trọng thêm triệu chứng hen suyễn ở trẻ em. Một nghiên cứu mới đây khẳng định chế độ ăn chứa ít muối có thể làm giảm các triệu chứng hen suyễn ở những người thường bị lên cơn hen do vận động nhiều. Ngoài ra, nghiên cứu đăng trên tạp chí The Physician and Sports Medicine cũng cho biết chế độ ăn ít muối không chỉ có lợi cho sức khỏe nói chung mà còn là một sự lựa chọn bổ sung trong việc chế ngự bệnh hen suyễn, bên cạnh việc điều trị bằng thuốc.
