12/02/2026 - 20:44

An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà 

Mỗi dịp Tết đến xuân về, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, kéo theo nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông (TNGT) dịp Tết thường liên quan đến xe máy, ô tô, do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia; chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, lạng lách, đánh võng... 

Mới đây, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 696/UBND-XDĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc sở; thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND xã, phường, theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về trật tự, ATGT; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh vận tải, ATGT; các thông tin hỗ trợ hướng dẫn nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết; kế hoạch phục vụ vận tải; các bài học kinh nghiệm rút ra từ các vụ TNGT vào dịp lễ Tết các năm trước; kiên trì tuyên truyền đến đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải và người dân về thực hiện các quy tắc giao thông an toàn “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”, "Tuân thủ quy định về tốc độ"... Đồng thời, thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình TNGT, ùn tắc giao thông, các nguy cơ cao xảy ra TNGT đường bộ, đường thủy nội địa, các tuyến giao thông chính.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT; chú trọng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, điều kiện an toàn phương tiện và người điều khiển…

Để đảm bảo an toàn khi lưu thông và tuân thủ các quy định pháp luật, người dân hãy ghi nhớ, tránh vi phạm các lỗi sau để không bị phạt nặng như: Điều khiển xe khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn ở mức cao nhất có thể bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng đối với ô tô và 10 triệu đồng đối với xe máy, kèm theo hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe lên đến 24 tháng. Bên cạnh đó, các lỗi vi phạm về tốc độ trên 35km/h hoặc hành vi lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường cũng đối mặt với mức phạt từ 10-12 triệu đồng. Đặc biệt, đối với hành vi đua xe trái phép, ngoài mức phạt tiền nghiêm khắc, người vi phạm còn bị tịch thu phương tiện vĩnh viễn…

ATGT là hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Mỗi người dân hãy thực hiện tốt các quy định của pháp luật nhằm góp phần giảm thiểu TNGT, xây dựng một xã hội an toàn và văn minh.

PHI YẾN

Chia sẻ bài viết